Vừa qua, tại Nhà Văn hóa xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, BCH Chi đoàn VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đoàn thanh niên gồm các đơn vị Cục Hải quan tỉnh, Cơ quan Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Thừa Thiên Huế, Sở Ngoại vụ tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, TAND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (gọi tắt là Đoàn thanh niên khối Nội chính đảng, Đoàn thể - Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh); Đoàn thanh niên Kho bạc Nhà nước tỉnh, Mobifone tỉnh, Công an TP Huế và Xã đoàn Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình “Áo ấm mùa đông và Xuân tình nguyện”, triển khai mô hình “Em nuôi của Đoàn” năm 2023.

Tại chương trình, Đoàn đã trao tặng 100 chiếc áo ấm cho các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 Trường Tiểu học Hương Hữu, trao tặng 10 túi an sinh gồm gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, đường, nước suối và tiền mặt với trị giá mỗi suất quà là 1 triệu đồng cho bà con nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. 

leftcenterrightdel
 Chi đoàn VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế trao gửi hơi ấm và lan tỏa tiếng cười cho các em học sinh những ngày cuối năm.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 06-KH/CQDN ngày 20/10/2022 của BCH Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện mô hình “Em nuôi của Đoàn”, Đoàn thanh niên Khối Nội chính, đảng, đoàn thể - Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thống nhất hỗ trợ cho 1 em học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Hương Hữu, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2022 - 2024. 

Qua nắm bắt thông tin, em Hồ Thị Cuối – học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Hương Hữu, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế là học sinh có thành tích học tập tốt, gia đình của em thuộc hộ nghèo, bố mất sớm nên em sống cùng mẹ và hai chị em khác. Hiện nay mẹ em sức khỏe không tốt nên không có việc làm ổn định, cả gia đình sống nhờ vào tiền tuất của cha. Ngoài kinh phí hỗ trợ 600 ngàn đồng/ tháng và cam kết triển khai hoạt động cho đến khi em Hồ Thị Cuối học hết lớp 5. Đoàn thanh niên 11 đơn vị thuộc Khối Nội chính, đảng, đoàn thể - Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ có thêm các suất quà động viên nhân dịp năm học mới, Tết Thiếu nhi, Tết Nguyên đán… để giúp cho cuộc sống của em và gia đình đỡ khó khăn hơn. 

Hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự đồng hành của tổ chức Đoàn cùng các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống, qua đó thể hiện vai trò đồng hành, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi của tổ chức Đoàn; ngoài ra còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán; xóa đói, giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Một số hình ảnh tại chương trình.

leftcenterrightdel
 Trao quà cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
leftcenterrightdel
 Lan tỏa yêu thương.
leftcenterrightdel
 Thăm và tặng quà cho gia đình em nuôi Hồ Thị Cuối.
leftcenterrightdel
 Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được chiếc áo mới.
X.N