Trước đó, với việc hỗ trợ xây mới 1.221 nhà, sửa chữa 617 nhà, tỉnh Thái Nguyên (cũ) đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.838 hộ nghèo, hộ cận nghèo, đạt 100% kế hoạch, về đích trước kế hoạch 8 tháng so với thời hạn Thủ tướng Chính phủ quy định và là một trong 3 tỉnh tiên phong hoàn thành sớm nhất cả nước vào dịp 30/4/2025.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Trọng Tài)
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thái Nguyên trong các ngày 5 và 6/7, các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh đi kiểm tra công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, tại các xã thuộc tỉnh.

Kiểm tra tại xã Thanh Mai, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh trực tiếp nắm tình hình vận hành bộ máy chính quyền, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất của địa phương trong triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (Bên trái) thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình có công với cách mạng thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm tại xã Thanh Mai. (Ảnh: Trọng Tài)
Được biết, thời gian qua, Ban Chỉ đạo xã đã phân công thành viên phụ trách các thôn, xóm phối hợp với cấp ủy, mặt trận và các tổ chức đoàn thể cơ sở tiến hành rà soát, thống kê, lập biên bản cam kết trực tiếp tại các hộ có nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, một số hộ trong diện được hỗ trợ gặp khó khăn về kinh tế, thiếu kinh phí đối ứng, trong khi giá vật liệu tăng cao; địa hình đồi núi nên việc vận chuyển vật liệu khó khăn và mưa lũ đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Đến thời điểm này, xã Thanh Mai đã khởi công 114 nhà, 48 nhà đã hoàn thành, 23 nhà chưa khởi công; còn 37 hộ có nhà tạm, nhà dột nát không có nhu cầu thực hiện trong năm 2025.

Chia sẻ với địa phương về công việc những ngày đầu thực hiện chính quyền 2 cấp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị xã Thanh Mai cần khẩn trương rà soát, đánh giá và lập báo cáo tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong thời gian tới, trong đó nêu được những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị gửi về UBND tỉnh để xem xét tháo gỡ. Cụ thể, với 23 hộ thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã cần tuyên truyền, vận động để khởi công trước 15/7/2025, chủ động sử dụng các nguồn lực, nhân lực của địa phương để thực hiện đảm bảo tiến độ tỉnh đề ra.
 
Tại xã Chợ Rã, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, công chức xuống cơ sở phối hợp chặt chẽ với bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, ban công tác mặt trận rà soát, báo cáo làm rõ nguyên nhân từng trường hợp thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát nhưng chưa đăng ký thực hiện, đã đăng ký nhưng không có khả năng đối ứng hoặc vướng mắc khác để có giải pháp cụ thể.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc tại UBND xã Chợ Rã. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)
Trước mắt, xã Chợ Rã cần chủ động, khẩn trương rà soát lại số liệu, đối tượng, tiêu chuẩn các hộ trong diện xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng kế hoạch.
 
Theo báo cáo, năm 2025, xã Chợ Rã có tổng số 140 hộ đăng ký xóa nhà tạm, nhà dột nát (gồm 120 hộ đủ điều kiện, 20 hộ đủ điều kiện nhưng không đăng ký thực hiện dù đã được tuyên truyền vận động và ký cam kết). Đến nay, địa phương còn 23 hộ chưa khởi công.
 
Cùng thời gian này, các đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Thái Nguyên cũng đi kiểm tra thực tế ở các xã: Cường Lợi, Bằng Thành, Thượng Minh, Nà Phặc, Nam Cường, Phú Lộc, Nghiên Loan, Ba Bể, Hiệp Lực, Nghĩa Tá, Cao Minh, Thượng Quan, Đồng Phúc và Ngân Sơn.
 
Tại buổi kiểm tra, các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự nỗ lực của người dân. Đồng thời, yêu cầu các xã khẩn trương rà soát lại những hộ thuộc diện hỗ trợ mà chưa đăng ký, nêu rõ khó khăn, vướng mắc và bám sát từng nguyên nhân cụ thể để tuyên truyền, vận động các hộ. Những hộ đủ điều kiện, đã được cấp kinh phí nhưng chưa khởi công thì cần sớm triển khai thực hiện trước ngày 15/7.
leftcenterrightdel
 Thái Nguyên đang gấp rút triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hàng trăm hộ dân sau sáp nhập. (Ảnh: Trọng Tài)

Các đoàn công tác lưu ý các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong toàn tỉnh xong trước ngày 31/8/2025.

Có thể nói, mặc dù trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, rất nhiều nhiệm vụ công tác phải thực hiện, song với trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, cả hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc, xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim", là việc làm đầy tính nhân văn cao cả.

Trọng Tài