Tính đến cuối năm 2024, huyện Đại Từ vẫn còn gần 4.000 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70% (Cao Lan, Nùng, Sán Chay, Sán Dìu… ). Đồng hành cùng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2025 Công ty Núi Pháo tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ, hướng đến xây dựng mô hình chăn nuôi bền vững và hiệu quả cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Đại diện xã Phục Linh và Công ty Núi Pháo tới thăm hỏi động viên hộ chị Nịnh Thị Thương. (Ảnh: Trọng Tài)
Gia đình chị Nịnh Thị Thương - người dân tộc Sán Chay (xóm Quéo, xã Phục Linh) là một trong những hộ được hỗ trợ bò giống trong đợt này. Thuộc diện hộ nghèo, chồng làm xa, một mình chị xoay xở nuôi hai con trai bị dị tật bẩm sinh và chậm phát triển trí tuệ. "Tôi vô cùng cảm ơn công ty Núi Pháo. Sự hỗ trợ của Công ty là niềm hy vọng lớn cho gia đình tôi từng bước vượt qua khó khăn và cải thiện cuộc sống," chị Hương chia sẻ.
leftcenterrightdel
 Chị Nịnh Thị Thương xóm Quéo xã Phục Linh nhận bò giống hỗ trợ của Công ty Núi Pháo. (Ảnh: Trọng Tài)
Một con bò giống sinh sản những con bê khỏe mạnh, một đàn gà mang đến nhiều gà con và trứng vàng, giúp cho mỗi gia đình cải thiện bữa ăn, có thêm thu nhập, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Hỗ trợ con giống chăn nuôi là hoạt động thiết thực trong chương trình hỗ trợ cộng đồng của Núi Pháo, trao "cần câu" và tiếp thêm động lực để người dân chủ động phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống một cách lâu dài.
leftcenterrightdel
 Gia đình bà Lôi Thị Đào xóm 10 xã Tân Linh nhân hỗ trợ trâu giống từ đại diện Công ty Núi Pháo. (Ảnh: Trọng Tài)
Một số hoàn cảnh tiêu biểu khác được hỗ trợ trong đợt này:
Chị Trần Thị Cầu (xóm Khuôn 2, xã Phục Linh): Dân tộc Sán Chay, SN 1966, chị Cầu là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ (SN 2006 và 2012) - cả hai đều bị chậm phát triển trí tuệ. Không có việc làm ổn định, cuộc sống của ba mẹ con phụ thuộc vào công việc làm thuê thời vụ của chị Cầu. Với nguyện vọng tận dụng lại chuồng cũ để nuôi bò, chị đã được chương trình hỗ trợ một con bò giống sinh sản.
Chị Trần Thị Tuyến (xóm 2, xã Tân Linh): Dân tộc Dao, hộ nghèo, gia đình có 3 khẩu chồng đang cải tạo, 2 con nhỏ đang đi học. Gia đình sống trong căn nhà kho cũ thanh lý của lâm trường, đã được làng xóm giúp sửa chữa để ở. Thu nhập chính từ việc hái chè thuê. Chị Tuyến được hỗ trợ mô hình nuôi gà đẻ trứng với kinh phí 5 triệu đồng.
Bà Lôi Thị Đào (xóm 10, xã Tân Linh): Dân tộc Nùng, 66 tuổi. Một mình bà làm ruộng và chè để nuôi hai cháu nhỏ đang độ tuổi đi học. Bà Đào được hỗ trợ một con trâu, tương đương 10 triệu đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 

Trọng Tài