Thông tin tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội cho biết, lễ hội Lim năm 2025 được tổ chức trong 2 ngày là ngày 9/2 và 10/2 (tức ngày 12 và ngày 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

leftcenterrightdel
 Bà Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội thông tin về Hội Lim năm 2025. 

Việc tổ chức lễ hội Lim Xuân Ất Tỵ 2025 nhằm tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Tiên Du; khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Kinh Bắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn những danh nhân lịch sử văn hóa và những anh hùng dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hát quan họ, các trò chơi dân gian còn nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân, cổ vũ động viên nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Địa điểm tổ chức Lễ hội tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là Thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão. Trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim) thị trấn Lim.

Cũng theo Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội Nguyễn Thị Hào, thực hiện theo Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phòng, chống lãng phí, Ban chỉ đạo Lễ hội Lim cũng đã có Kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội Lim xuân Ất Tỵ năm 2025 báo cáo UBND huyện Tiên Du; Sở Văn hóa Thể thao và du lịch và UBND tỉnh Bắc Ninh về công tác tổ chức lễ hội.

Theo đó, công tác tổ chức Lễ hội vùng Lim Xuân Ất Tỵ sẽ được triển khai một cách hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

leftcenterrightdel
 Ông Ngô Xuân Tính, Trưởng phòng Văn hóa huyện Tiên Du, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Lễ hội cho biết, công tác tổ chức lễ hội đã được chuẩn bị rất kỹ càng. 

Tại buổi họp báo, ông Ngô Xuân Tính, Trưởng phòng Văn hóa huyện Tiên Du, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Lễ hội cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức Lễ hội Lim đã cơ bản hoàn thành.

Ban chỉ đạo đã thực hiện việc trang trí và treo băng rôn, khẩu hiệu, pano tại 4 vị trí và cắm cờ hội tại các khu vực xung quanh đồi Lim. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về thời gian, nội dung, chương trình cũng như những nội quy, quy định của lễ hội trên báo, đài Trung ương, tỉnh và huyện. Đặc biệt là việc tuyên truyền nhắc nhở du khách và nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh lễ hội.

Theo chương trình, ngày 12 tháng Giêng, tại phần lễ, từ 8h sẽ diễn ra Lễ dâng hương tại chùa Hồng Ân; tại đình làng Đình Cả tổ chức đón nhận, công nhận di tích cấp tỉnh.

Ở phần hội, ban ngày tại Trung tâm đồi Lim có hát quan họ tại sân khấu chính; tổ chức hát quan họ tại lán trại quan họ (dự kiến có 10-15 lán). Bên cạnh đó có các trò chơi dân gian như: Tổ tôm điếm, Thư pháp, hội thơ, triển lãm bảo tồn nguồn gốc giá trị quan họ… Buổi tối là chương trình biểu diễn của Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh tại sân khấu chính của lễ hội.

Cũng trong ngày này tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương, diễn ra các hoạt động văn nghệ, hát quan họ; tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa ẩm thực, bắn pháo hoa tầm thấp vào 21 giờ tối ngày 12 tháng Giêng.

leftcenterrightdel
 Đến hội Lim, du khách thập phương về trẩy hội, du xuân sẽ được đắm chìm vào các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận. 

Vào ngày 13 tháng Giêng (ngày chính hội), từ 7h30 phút tổ chức rước sắc, đón sắc giữa đình làng Đình Cả và đình làng Lộ Bao, xã Nội Duệ; tổ chức rước sắc tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền, chùa ở các làng thuộc xã Liên Bão, thị trấn Lim.

Phần hội cũng tập trung vào các hoạt động như: Hát giao lưu, hát đối đáp quan họ tại các lán trại quan họ và trên sân khấu chính phục vụ du khách; tổ chức hội thơ, các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa ẩm thực…

leftcenterrightdel
 Các trò chơi dân gian tại hội Lim cuốn hút du khách thập phương về trẩy hội. 
 Hội Lim là lễ hội truyền thống đặc sắc, tiêu biểu nhất nhất của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc (xưa) và ngày nay đang trở thành lễ hội lớn với quy mô quốc gia. Đến với hội Lim, du khách được thưởng thức những trò chơi dân gian độc đáo và đặc sắc như: Thi dệt vải, đu tiên, vật, cờ người... nhưng cuốn hút và say mê hơn cả là giao lưu nghe hát quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận tháng 9/2009. Bằng những lời ca đối đáp, các màn giao lưu quan họ diễn ra trong nhà, trên sân đình, trước cửa chùa hay bồng bềnh trên những thuyền rồng giữa dòng Tiêu Tương hoài cổ hoặc trên các ao, hồ tại các làng quan họ quanh vùng Lim.

Hội Lim là hội của những làng xã cổ nằm quanh núi Lim và đôi bờ sông Tiêu Tương được tổ chức thường niên vào ngày 13 tháng Giêng nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; khơi dậy lòng tự hào quê hương, dân tộc trong mỗi người con Bắc Ninh. Qua đó, lễ hội còn là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh và con người quê hương Bắc Ninh đến với du khách trong nước và quốc tế.

 

Vũ Phương