Ngày 4/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Ất Tỵ 2025.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Ất Tỵ 2025 (Ảnh: Hồng Sâm).

Theo sử sách ghi chép, mùa Xuân Đinh Hợi năm 987, vua Lê Đại Hành - vị vua đầu tiên trong các triều đại phong kiến Việt Nam đã chọn vùng đất Đọi Sơn linh thiêng để tổ chức Lễ Tịch điền, khuyến khích, nhắc nhở thần dân coi trọng, chăm lo sản xuất nông nghiệp.

Noi theo tiền nhân, năm 2009, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn đã được phục dựng ngay trên khu ruộng dưới chân núi Đọi Sơn. Kể từ đó, Lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tục được các triều đại về sau thực hiện một cách thành kính, trang trọng, tái hiện cảnh Vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày, theo sau là các thiếu nữ đi gieo hạt giống với khát vọng cho mùa màng bội thu.

leftcenterrightdel
"Vua đi cày" trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2025 (Ảnh: Hồng Sâm).

Trong khuôn khổ Lễ hội đã diễn ra các hoạt động đặc sắc, phong phú như: Thi đấu thể thao và trò chơi dân gian; hội thi vẽ, trang trí trâu; thi làm bánh giầy của các dòng họ làng Đọi Tam; hội thi cày giỏi; giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của thị xã Duy Tiên và tỉnh Hà Nam.

leftcenterrightdel
Các lực lượng Công an tỉnh Hà Nam bảo đảm ANTT tại Lễ hội (Ảnh: Hồng Sâm).

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn là nét đẹp văn hóa của người dân làng Đọi Sơn nói riêng và của tỉnh Hà Nam nói chung. Không chỉ cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, Lễ hội còn nhằm khơi dậy tình cảm gắn bó, tình yêu lao động của người dân với mảnh đất quê hương và giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Theo đó, Lễ hội được diễn ra trong 3 ngày, từ 2/2 - 4/2/2025 (tức ngày mùng 5 - mùng 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

H.P