Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Phước Hưng, UVBCH Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Cao Văn Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức; ông Kiều Ngọc Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Thị Bé Hai, Chánh Văn phòng Thành ủy Thủ Đức cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể TP Thủ Đức; lãnh đạo 34 phường cùng dự.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TP. Hồ Chí Minh. 

Báo cáo tại hội nghị, ông Trịnh Minh Tài, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức cho biết, hiện nay, TP Thủ Đức có 273 trang mạng xã hội cấp thành phố và cơ sở. Trong 5 năm qua, các trang mạng xã hội do Cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội TP. Thủ Đức đã đăng tải, chia sẻ 1.297.860 tin, bài, video clip với 115.974.500 lượt tương tác; các trang của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy đã đăng tải, chia sẻ 26.380 lượt tin, bài định hướng thông tin, đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch.

Riêng trang “Thủ Đức - xưa và nay” (thành lập từ ngày 30/4/2021) đã đăng tải 5.873 tin, bài với 613.428 lượt tiếp cận và 178.460 lượt tương tác. Việc chuyển tải thông tin chính thống, kịp thời lên các trang mạng xã hội của hệ thống chính trị thành phố đã góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Ông Kiều Ngọc Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu.

Nhằm lan tỏa, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức đã tổ chức hội thi giới thiệu gương sáng quanh ta; các video clip vào vòng chung kết được đăng tải trên trang fanpage “Thủ Đức - xưa và nay” và “Chính quyền thành phố Thủ Đức” thu hút hàng chục ngàn lượt người tương tác, hàng ngàn lượt chia sẻ, góp phần lan tỏa gương người tốt, việc tốt đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo Thành ủy thành lập chuyên trang điện tử “Thành phố Thủ Đức học tập và làm theo Bác” và ban hành quyết định thành lập Ban Biên tập chuyên trang, đến nay đã đăng tải các bài kỷ yếu điện tử, 326 tin, bài, 38 video clip, 58 infographic tuyên truyền… Đồng thời, đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Tập thể cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức ghi nhận những kết quả các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Thủ Đức, hệ thống chính trị TP. Thủ Đức và cơ sở đạt được thời gian qua. Qua đó, đồng chí đề nghị Cấp ủy Đảng các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tại đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án số 05-ĐA/TW của BTV Thành ủy TP Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt về bản lĩnh chính trị, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cấp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các trang mạng xã hội của hệ thống chính trị các cấp; Ban Chỉ đạo 35 các cấp phối hợp chặt chẽ với Công an, Quân sự, các cơ quan chức năng chủ động theo dõi, phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý hiệu quả đối tượng đăng tải thông tin thất thiệt, xuyên tạc, sai sự thật lên internet, mạng xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng...

Cũng trong dịp này, Thành ủy Thủ Đức khen thưởng 36 tập thể, 39 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo thưc hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Đề án số 05-ĐA/TW của BTV Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Ngọc Tuấn