leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành trao thưởng cho em Lý Hải Đăng - học sinh đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế năm 2020.  

Sáng 1/8, UBND TP Hải Phòng tổ chức gặp gỡ, biểu dương, khen thưởng học sinh Lý Hải Đăng, lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT chuyên Trần Phú, đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế 2020.

Phát biểu tại lễ gặp gỡ, biểu dương, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng thành tích xuất sắc của em Lý Hải Đăng trong kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế 2020. Thành tích này đem lại vinh quang cho thành phố, ngành GD-ĐT, Trường THPT chuyên Trần Phú, các thầy, cô giáo, gia đình và khẳng định truyền thống hiếu học lâu đời của thành phố Cảng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, thành tích mà em Lý Hải Đăng đạt được là quá trình rèn giũa, chăm chỉ học tập của bản thân và sự giúp đỡ, hướng dẫn của thầy cô, sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường. Có thể khẳng định, những kết quả mà ngành Giáo dục thành phố đạt được khẳng định chủ trương đúng đắn của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong việc triển khai Đề án “Cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng”. Đây là nguồn động lực, động viên, khuyến khích các thầy cô giáo, các em học sinh không ngừng học tập, phấn đấu, giành thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TP Hải Phòng trao thưởng cho học sinh Lý Hải Đăng, thầy cô giáo và trường THPT chuyên Trần Phú.

Nhân dịp này, UBND TP Hải Phòng trao bằng khen tặng em Lý Hải Đăng, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Trần Phú và cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy giảng dạy trực tiếp, tập huấn em Đăng tham gia đoạt giải quốc tế. Thành phố tặng thưởng em Lý Hải Đăng đoạt Huy chương Vàng 500 triệu đồng; tặng thưởng cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy trực tiếp hướng dẫn 250 triệu đồng; thưởng tập thể giáo viên dạy đội tuyển môn Hóa 100 triệu đồng; tập thể Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Phú 50 triệu đồng./.

Trước đó, kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 52 được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 25 đến 30/7. Tham dự kỳ thi có 235 thí sinh đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức thi theo hình thức trực tuyến. Lý Hải Đăng là 1 trong 4 thí sinh đại diện đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Kết quả 4/4 thí sinh đều đạt Huy chương vàng, trong đó Lý Hải Đăng xuất sắc đạt 96,75/100 điểm, đứng thứ 5/235 thí sinh và đứng thứ nhất đoàn Việt Nam. Trong quá trình học tập, Lý Hải Đăng giành nhiều thành tích nổi bật: giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học các năm 2017-2018, 2018-2019; giải nhì học sinh giỏi thành phố các năm 2018-2019, 2019-2020; Huy chương vàng trong kỳ thi học sinh giỏi Duyên hải Bắc Bộ các năm 2017-2018, 2018-2019…

 

Hoàng Hưng