leftcenterrightdel
 Quang cảnh chương trình phát động.

Cuộc thi được tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5, kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024; nhằm hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; đồng thời góp phần giới thiệu văn hóa và con người TP Hải Phòng, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của TP với dấu ấn riêng, góp phần làm tăng sức hấp dẫn cho thương hiệu du lịch thành phố.

Cuộc thi được triển khai trong 2 tháng, từ tháng 3 - 4/2024, dự kiến Vòng chung kết diễn ra vào ngày 21/4/2024 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân.

Cuộc thi dành cho tất cả các thanh, thiếu nhi, học sinh, sinh viên, nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn Hải Phòng bằng hình thức gửi video, clip có thuyết trình về mô hình Sáng tạo, thiết kế các sản phẩm, mô hình, biểu tượng mô phỏng các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, địa danh nổi tiếng tại các quận, huyện nơi mình sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn TP Hải Phòng. Khuyến khích thiết kế và sáng tạo các sản phẩm, mô hình, các biểu tượng di tích lịch sử, địa chỉ đỏ tại địa phương đã được thực hiện công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa”.

Cuộc thi trải qua 2 vòng thi: Vòng sơ khảo và Vòng chung kết. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 14 giải khuyến khích, 1 đơn vị có bài dự thi vượt chỉ tiêu phân bổ cao nhất và nhiều bài dự thi chất lượng. Tổng giá trị giải thưởng của Cuộc thi lên tới 60 triệu đồng.

Hào Kiệt