leftcenterrightdel
 Toàn cảnh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trang trọng tại khuôn viên Công an huyện Đức Linh.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Đại tá Trần Văn Mười; Bí thư Huyện ủy Đức Linh Nguyễn Văn Huý; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Linh Lê Văn Toàn; Chủ tịch UBND huyện Đức Linh Huỳnh Văn Tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Đức Linh Thượng tá Ung Chiêu Thành; cùng nhiều đại biểu nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn cùng tham dự.

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí minh (19/5/1890-19/5/2023), với lòng tôn kính vị Cha già kính yêu của dân tộc, Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh, đưa Đất nước đến bến bờ vinh quang. Nhằm thiết thực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách hiệu quả.

Với ý nghĩa đó, tháng 2/2023, Đảng ủy Công an huyện Đức Linh họp bàn, thống nhất ra Nghị quyết thực hiện xây dựng công trình tượng đài Bác Hồ và ao sen. Nghị quyết đã triển khai đến cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an toàn huyện, được toàn thể cán bộ, chiến sỹ đồng lòng, quyết tâm thực hiện.

Lãnh đạo Công an huyện đã tiến hành khảo sát, lên thiết kế phù hợp với đơn vị và đến khu di tích lịch sử của Bác tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) dâng hương Bác để xin phép được xây dựng công trình; đồng thời thỉnh giống sen quê Bác. Tượng Bác được làm bằng đá non nước của vùng đất Nghệ An do các nghệ nhân quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) điêu khắc.

Để thực hiện công trình ý nghĩa này có sự chung tay, nỗ lực của cán bộ chiến sỹ Công an huyện, nhân dân, các tổ chức, cá nhân có tấm lòng tâm huyết hướng về Bác - vị cha già dân tộc đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng.

Sau gần 3 tháng, với quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên động viên nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ cố gắng hết mình bằng sức lực của tuổi trẻ để khánh thành đúng ngày sinh nhật Bác.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trước cơ quan có 6 bậc rộng 100m2 được ốp bằng đá granit, chiều cao 5m. Đây là công trình văn hóa tâm linh, có tính lịch sử của lực lượng Công an huyện Đức Linh.

Công trình hoàn thành mang một ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lý tưởng cách mạng trong công tác xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân. Công an huyện Đức Linh quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ, là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng và Chính phủ, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Ngọc Tuấn