Hải Phòng bàn hướng xây dựng “Thành phố Âm nhạc” trong mạng lưới sáng tạo UNESCO
Cập nhật lúc 23:33, Chủ nhật, 26/10/2025 (GMT+7)
Chiều 26/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học “Hải Phòng – Thành phố âm nhạc: Tiềm năng và cơ hội phát triển”, nhằm định hướng chiến lược, giải pháp xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố Âm nhạc” trong mạng lưới sáng tạo của UNESCO.
    |
 |
| Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: VM |
Hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà quản lý và chuyên gia để đánh giá giá trị, bản sắc âm nhạc Hải Phòng – từ dân gian, nhạc đỏ, nhạc nhẹ đến dòng chảy đương đại – đồng thời phân tích tiềm năng hạ tầng, nguồn nhân lực và không gian biểu diễn, hướng tới phát triển công nghiệp âm nhạc và sáng tạo đô thị.
Theo TS Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc xây dựng Đề án “Hải Phòng – Thành phố Âm nhạc” là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, qua đó đưa thành phố tiệm cận tiêu chí “thành phố sáng tạo” của UNESCO. Đề án sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận âm nhạc cho người dân, thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, hội nhập sâu rộng.
Với truyền thống âm nhạc giàu bản sắc – quê hương của Văn Cao, Hoàng Quý, Đoàn Chuẩn, Trần Hoàn, Ngô Thụy Miên… Hải Phòng được đánh giá sở hữu nền tảng vững chắc để phát triển công nghiệp âm nhạc, góp phần định vị thương hiệu văn hóa và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế đô thị.
Song An