Trước đây, đền Chúa Thác Bờ thuộc xã Hào Tráng, sau nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính, hiện đền tọa lạc tại xã Thung Nai (huyện Cao Phong) và xã Vầy Nưa (huyện Đà Bắc).

Khi thủy điện Hòa Bình hoàn thành, đền thờ cũ chìm dưới hàng chục mét nước của thủy điện Hòa Bình. Đền Chúa Thác Bờ ngày nay được lập bên trên nền của đền thờ cũ. Hàng năm, nhất là vào dịp đầu xuân năm mới, rất nhiều du khách khi đi du lịch Hòa Bình đều vào đền Chúa Thác Bờ cầu tài, cầu lộc, cầu bình an cho người thân

Đến đây, ngoài thỏa mãn vấn đề tâm linh, đi trên tàu du lịch, trước khi đến với đền Chúa Thác Bờ, du khách còn được đắm mình tận hưởng không khí trong lành, chiêm ngưỡng những ngọn núi xếp lô nhô, thấm đẫm màu xanh đại ngàn, làn nước trong xanh... như lạc vào chốn bồng lai, tiên cảnh của hồ Hòa Bình được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn.

Dưới đây là một số hình ảnh về Lễ hội đền Bờ mà phóng viên báo Bảo vệ pháp luật ghi lại.

leftcenterrightdel
Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều du khách đứng chờ đợi xuống tàu.
leftcenterrightdel
 Sau nhiều phút đợi chờ, du khách cũng được lên tàu.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Hành trình trải nghiệm của chuyến du xuân đến với đền Chúa Thác Bờ  bắt đầu.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh nhìn từ xa, lòng hồ Hòa Bình giống như một vịnh Hạ Long thu nhỏ.
leftcenterrightdel
 Tại khu vực đền Chúa Thác Bờ, tàu du lịch đậu san sát.
leftcenterrightdel
 Ngoài các tàu du lịch còn xuất hiện cả một chiếc du thuyền hiện đại.
leftcenterrightdel
 Tuy nhiên sau khi dời đền Chúa Thác Bờ, nhiều du khách đã không sử dụng áo phao khi ngồi trên tàu.

Quốc Hoàng