leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Chương trình quy tụ 19 bộ sưu tập thời trang truyền thống và đương đại đến từ 19 quốc gia trên thế giới – mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện văn hoá, một sắc màu riêng trong bức tranh đa thanh, đa sắc của nhân loại.

Những trang phục trình diễn trong chương trình không chỉ là sáng tạo thẩm mỹ, mà còn là ngôn ngữ văn hóa – nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Từ tà áo dài, khăn vấn, lụa tơ tằm đến những thiết kế đương đại, thời trang Việt đang vươn mình ra thế giới, kết nối truyền thống và hiện đại trong một dòng chảy đầy kiêu hãnh.

leftcenterrightdel
Phần trình diễn trang phục của nước bạn. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Thông qua ngôn ngữ thời trang, các nền văn hoá sẽ gặp gỡ, đối thoại và lan toả tinh thần hữu nghị, thể hiện khát vọng về một thế giới gắn kết – nơi di sản được tiếp nối và toả sáng bằng hơi thở của thời đại hôm nay.

"Bước chân di sản" là hành trình tôn vinh những giá trị văn hoá đặc sắc, được chọn là một trong ba sự kiện trọng điểm của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025.

Mở đầu chương trình, không gian nghệ thuật sẽ mở ra với tiết mục múa "Lụa Là" – sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc, vũ đạo và thời trang. Lụa Việt sẽ tỏa sáng qua tiếng đàn violin của nghệ sĩ Thu Huyền, giọng ca của ca sĩ Lê Trang, cùng phần trình diễn cuốn hút của Vũ đoàn Grammy và Emmy.

leftcenterrightdel
 BST áo dài "Hanoi in Hanoi" của NTK Vũ Việt Hà. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Tiếp đến là sự hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của Hà Nội với bộ sưu tập "Hanoi in Hà Nội" là kết tinh sáng tạo và cảm hứng thăng hoa của NTK Vũ Việt Hà về vẻ đẹp của mảnh đất mà anh yêu và gắn bó như máu thịt. 

Đặc biệt, màn trình diễn áo dài của các Phu nhân Đại sứ quán 4 nước: Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Ukraina và Hoa Kỳ, đã khắc họa bức tranh sống động về tình hữu nghị và sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc. 

leftcenterrightdel
Phu nhân Đại sứ quán các nước trình diễn trên sân khấu "Bước chân di sản". Ảnh: Bộ VHTTDL.

Đêm thời trang "Bước chân di sản" đã khép lại như một bản hòa ca rực rỡ sắc màu, lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, khát vọng hòa bình và phát triển bền vững giữa các quốc gia. 

Khán giả như được du ngoạn qua nhiều vùng đất, cảm nhận tinh thần cởi mở và gắn kết giữa các dân tộc. Qua đó, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa toàn cầu, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị giữa các quốc gia.

H.P