Chiều ngày 9/9, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh đã có buổi khảo sát thực địa tại di tích Tháp nước Phan Thiết.

Làm việc với Thành uỷ, UBND TP Phan Thiết và các sở, ngành hữu quan địa phương sau đó về chỉnh trang một số công trình văn hoá trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Hoài Anh đề nghị cần nghiên cứu phương án thiết kế giữ gìn di sản, tạo cảnh quan khuôn viên quanh tháp nước, biến đây thành một điểm tham quan, ngắm cảnh của du khách và nhân dân địa phương.

Ông cũng đề nghị thành phố Phan Thiết khẩn trương hoàn tất thủ tục, báo cáo UBND tỉnh để sớm khởi công; phấn đấu hoàn thành việc chỉnh trang khuôn viên Tháp nước Phan Thiết trước ngày 19/4/2025, đúng dịp kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng Bình Thuận. 

leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh và đoàn công tác khảo sát di tích Tháp nước Phan Thiết. Ảnh: danviet

Tháp nước Phan Thiết được khởi công xây dựng vào cuối năm 1928 và hoàn thành vào đầu năm 1934 bên bờ nam sông Cà Ty.

Tháp do kiến trúc sư, Hoàng thân Souphanouvong (1909-1995)- kĩ sư cầu đường đầu tiên ở Đông Dương, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào thiết kế khi ở cương vị Kiến trúc sư trưởng Khu Công chánh Nha Trang.

Thời gian đảm đương chức vụ này, ông đã tham gia thiết kế, chỉ huy nhiều công trình thủy lợi tại Việt Nam, trong đó có 7 công trình cho đến nay vẫn đang còn hiện diện, tiêu biểu là Tháp nước Phan Thiết. 

Tháp có chiều cao 32 m, chia thành 2 phần. Phần bồn nước hình bát giác cao 5 m, đường kính 9 m. Phần chân đế hình trụ bát giác cao 22 m, có đường kính chân tháp là 10 m. Nóc bồn nước có 3 tầng mái che hình bát giác lợp bằng ngói móc.

leftcenterrightdel
 Di tich Tháp nước Phan Thiết gần trăm năm tuổi bên bờ nam sông Cà Ty. Nguồn: phuhaibeachresortphanthiet.com

Ngoài vẻ đẹp cổ kính, mang phong cách kiến trúc Á Đông, nằm bên bờ sông Cà Ty thơ mộng, Tháp nước Phan Thiết còn đặc biệt bởi gắn với nhân vật lịch sử. Công trình gắn với tâm thức và kí ức của bao thế hệ người dân địa phương trong nhiều thập kỉ qua.

Tháp nước Phan Thiết ngày nay đã không còn phục vụ việc cấp nước, trở thành một điểm tham quan du lịch của thành phố Phan Thiết. Công trình dấu ấn gắn với tâm thức và kí ức của bao thế hệ người dân địa phương và được coi là biểu tưởng của tỉnh Bình Thuận.

Ngày 19/10/2018, đúng dịp kỉ niệm 120 năm Phan Thiết được Nhà Nguyễn công nhận là thị xã, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định, xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử - văn hóa Tháp nước Phan Thiết.

PV