Sáng 25/5, UBND TP Huế vừa thông tin về việc ngai vua triều Nguyễn là bảo vật quốc gia đang được trưng bày tại Điện Thái Hòa cho du khách tham quan chiêm ngưỡng bị một người đàn ông đập phá hư hại.
Theo đó, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh kèm 2 đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông trong bộ dạng không bình thường ngồi lên ngai vua triều Nguyễn đang được trưng bày ở điện Thái Hòa. Sau đó, người đàn ông này đã đập phá ngai vua khiến tay ngai (tay vịn ngai vua) bị đập gãy.
    |
 |
Hình ảnh người đàn ông quậy phá sau khi đập phá hư hỏng ngai vua triều Nguyễn. (Ảnh cắt từ clip). |
Thông tin về sự việc, UBND TP Huế cho biết, vào lúc 11h55’ ngày 24/5/2025, Hồ Văn Phương Tâm (SN 10/2/1983, trú tại tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) đã mua vé vào tham quan Đại nội Huế. Khi đến khu vực Điện Thái Hòa, đối tượng có biểu hiện không bình thường và được bảo vệ mời ra phía sau điện.
Tuy nhiên, Tâm đã quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn, bất ngờ ngồi lên ngai, la hét và đập gãy phần tựa phía trước của tay vịn bên trái. Lực lượng bảo vệ tiếp cận, khống chế từ xa, đồng thời điện thoại yêu cầu hỗ trợ. Đến 12h10, đối tượng bị khống chế và bàn giao cho Công an phường.
Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tuy nhiên, do đối tượng có biểu hiện loạn thần, nói nhảm, không thể trả lời câu hỏi nên chưa thể lấy lời khai.
Theo báo cáo của Công an phường Hương Long, Tâm từng có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định số 108/2023/QĐ-TA ngày 18/7/2023 của TAND quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Sau khi về Huế giữa tháng 5/2025, Tâm sống lang thang vì bị người thân từ chối cho cư trú.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần và phối hợp với VKSND quận Phú Xuân thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.
    |
 |
Phần tay ngai bị đập gãy rời. |
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đã đưa ngai vua triều Nguyễn bị hư hại về kho cổ vật để bảo quản, đồng thời, trưng bày phiên bản phục chế thay thế tại Điện Thái Hòa phục vụ khách tham quan.
Đây là sự cố hy hữu, dù Trung tâm đã tăng cường lắp đặt camera, tổ chức lực lượng bảo vệ cơ động thường xuyên kiểm tra. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục siết chặt an ninh, nâng cấp thiết bị giám sát, tăng cường bảo vệ, tập huấn nghiệp vụ ứng phó tình huống bất ngờ, đặc biệt đối với các hiện vật là bảo vật quốc gia.
Đối với hiện vật bị hư hại, Trung tâm sẽ mời các chuyên gia, nghệ nhân đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất phương án tu sửa phù hợp và tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn hệ thống cổ vật trưng bày.