Sau vòng Bán kết Hội thi Học sinh sinh viên, tài năng thanh lịch TP Đà Nẵng, 14 thí sinh hạng mục đơn nữ và 6 cặp thí sinh nam - nữ đến từ các trường THPT, ĐH, CĐ trên địa bàn cùng nhau tranh tài trong vòng Chung kết Hội thi học sinh, sinh viên tài năng thanh lịch TP Đà Nẵng năm 2021.

leftcenterrightdel

Hội thi Học sinh sinh viên, tài năng thanh lịch TP Đà Nẵng do Thành đoàn, Sở Giáo dục và đào tạo, Hội Sinh viên TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức, được khởi động từ khởi động từ ngày 14/3 nhằm hướng đến Kỉ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 46 năm giải phóng Đà Nẵng. (ảnh: LT)

 
leftcenterrightdel
      Vòng sơ khảo cuộc thi đã được tổ chức vào ngày 14/3 , hơn  200 thí sinh tham gia dự thi với hai nội dung: Kiểm tra sức khỏe, hình thể và trình diễn catwalk, giới thiệu bản thân.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel

 Vòng bán kết diễn ra ngày 28/3 với các nội dung thi trình diễn trang phục và phần thi tài năng. (ảnh: LT)

leftcenterrightdel
 Từ 30 thí sinh đơn nữ và 14 cặp thí sinh nam nữ  ban giám khảo đã chọn ra  14 thí sinh hạng mục đơn nữ và 6 cặp thí sinh nam - nữ  bước vào vòng chung kết. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trình diễn trang phục áo dài. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Nguyễn Ngọc Như Ý - Vong Xa La Xít Sai vát tha na (số báo danh 41) đến từ trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thể hiện phần thi áo dài.(ảnh: LT)

leftcenterrightdel
 Bên cạnh nét duyên dáng trong tà áo dài truyền thống Việt Nam, các nữ sinh  còn thể hiện sự năng động trẻ trung trong trang phục dạo phố.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Thí sinh Phạm Thị Xuân Linh (Đại học Kĩ thuật Y Dược Đà nẵng) thể hiện phần thi thời trang dạo phố. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Thí sinh Đinh Hoàng Linh Đan (THPT Chuyên Lê Quý Đôn) trẻ trung năng động trên sân khấu.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Cặp đôi Nguyễn Ngọc Như Ý - Vong Xa La Xít Sai vát tha na (SBD 41) đến từ trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng trong phần thi trang phục dạo phố.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Cùng với những phần thi hồi hộp, gay cấn của các thí sinh còn có những tiết mục văn  nghệ  đầy sôi động, hấp dẫn.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Sau khi hoàn thành 2 phần trình diễn, top 5 thí sinh đơn nữ và top 3 cặp đôi thí sinh nam - nữ được lựa chọn vào vòng thi ứng xử.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel

"Hưởng thụ tối đa là phương châm sống của nhiều bạn trẻ hiện nay, bạn có đồng tình với phương châm này hay không?" là câu hỏi dành cho các bạn thí sinh đơn nữ.(ảnh: LT)

leftcenterrightdel
 Câu hỏi "Theo bạn, bạo lực học đường có phải là vấn nạn đáng báo động hay không. Với vai trò của mình, bạn sẽ làm gì để làm giảm bạo lực học đường" không làm khó các thí sinh ở hạng mục cặp đôi nam - nữ.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Tiết mục văn nghệ. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Chung cuộc, cặp đôi, Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ngô Anh Hoàng đến từ trường THPT Nguyễn Hiền đã đạt giải Nhất đôi nam nữ . (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Giải Nhì thuộc về Nguyễn Ngọc Như Ý - Vong Xa La Xít Sai vát tha na (SBD 41) đến từ trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Giải Ba dành cho cặp đôi  Nguyễn Ngọc Phương Thảo - Nguyễn Trí Minh, đến từ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Thí sinh Phạm Tâm Anh Thy (Trường THPT Phan Châu Trinh) giành giải nhất đơn nữ, Anh Thy sẽ được đặc cách vào vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng năm 2021. Giải Nhì thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy (Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng) và giải Ba thuộc về thí sinh Đinh Hoàng Linh Đan (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn). (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Ngoài ra, chương trình cũng trao các giải phụ: Thí sinh được yêu thích nhất, Thí sinh thân thiện nhất, Thí sinh trình diễn Trang phục áo dài đẹp nhất, Thí sinh trình diễn Trang phục dạo phố đẹp nhất. (ảnh: LT)

 

 


Lê Tâm