Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2020 có chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh” đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi với mục tiêu hướng tới tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng, duyên dáng, năng động của nữ sinh viên Việt Nam.

Trải qua vòng sơ khảo và bán kết tại 6 TP: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt (Lâm Đồng), TP HCM, Cần Thơ, tối qua (19/1), Cổng Tri thức Thánh Gióng (TƯ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam), Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (TƯ Hội Sinh viên Việt Nam), Tập đoàn TTC phối hợp tổ chức đêm chung kết cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam" năm 2020. Tham dự chương trình có đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan TƯ.

leftcenterrightdel
 41 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết.

41 thí sinh xinh đẹp, tài năng nhất đã tham gia tranh tài tại đêm chung kết. Trải qua 2 phần thi (Trang phục áo dài và Trang phục dạ hội), ban giám khảo đã lựa chọn được top 5 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi Ứng xử gồm: Nguyễn Trần Vân Đình (trường Đại học Ngoại thương TP HCM), Lê Thị Tường Vy (trường Đại học Nam Cần Thơ), Lê Thị Phương Đoan (trường Đại học Công nghiệp TP HCM), Lê Thị Vy (trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Nguyễn Võ Phương Thúy (trường Đại học Kinh tế quốc dân).

Trong phần thi này, thí sinh Lê Thị Tường Vy - trường Đại học Nam Cần Thơ đã có cách trả lời thông minh, khéo léo về antifan trên mạng xã hội, được ban giám khảo đánh giá cao. Đây là lý do lớn nhất khiến Tường Vy giành ngôi vị "Hoa khôi sinh viên Việt Nam" năm 2020 với phần thưởng 200 triệu đồng.

Nổi tiếng là “Hoa khôi bắn súng” tài, sắc

Cách trả lời trong phần thi Ứng xử cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Vệt Nam” năm 2020 của Tường Vy được ban giám khảo đáng giá cao. Vy đã bắt thăm được câu hỏi từ NSND Tự Long về hiện tượng antifan trên mạng xã hội. Lúc này, Vy đã tự tin trả lời: “Antifan không có gì sai mà đang giúp thần tượng, nghệ sĩ nhận ra và khắc phục sai sót trước đó, từ đó trở nên tốt hơn".

“Cảm xúc vỡ òa khi được xứng tên vào top 5. Niềm vui như được nhân đôi và em đã khóc khi giành ngôi vị cao nhất cuộc thi”, cô bạn bày tỏ.

leftcenterrightdel
 Hoa khôi, Á khôi 1 và 2 vỡ òa cảm xúc khi được vinh danh.

Vy cho biết, đến với cuộc thi là do một người bạn đăng ký cho Vy tham gia. Sau đó, cô bạn đã đi mua váy, giày và makeup kỹ càng để thử sức. Những ngày đầu tham gia cuộc thi, bước chân của Vy còn rất loạng choạng, khó đi. Tuy nhiên sau khoảng thời gian dài, khả năng biểu diễn của nữ sinh thành thạo hơn để bây giờ tự tin là Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2020.

Ít ai biết, không chỉ xinh đẹp, Tường Vy còn rất tài năng, từng tham gia nhiều cuộc thi như Sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp TP, cấp TƯ; Hoa hậu Việt Nam 2020 và lot top 10;… Tân Hoa khôi còn được bạn bè gọi với biệt danh là “Hoa khôi bắn súng”.

Những hình ảnh tại đêm chung kết: 

leftcenterrightdel
41 thí sinh tranh tài tại hai phần thi. (Trong ảnh: Phần thi Trang phục áo dài)
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thí sinh duyên dáng trong tà áo dài.
leftcenterrightdel
 Phần thi Trang phục dạ hội.

leftcenterrightdel
 Tường Vy duyên dáng thể hiện trong phần thi.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Vẻ đẹp lộng lẫy của 41 thí sinh.

leftcenterrightdel
 Top 5 thí sinh tranh tài tại phần thi Ứng xử.

leftcenterrightdel
 Lê Thị Tường Vy trong phần trả lời Ứng xử.

leftcenterrightdel
 Tường Vy bậy khóc khi được xứng tên đạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi.
leftcenterrightdel
 Tân Hoa khôi rạng ngời trong đêm chung kết.
leftcenterrightdel
 Trao giải phụ trong cuộ thi. (Trong ảnh: giải Nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng thuộc về Lương Kỳ Duyên.

 

Các giải thưởng tại cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam” năm 2020:

Hoa khôi: Lê Thị Tường Vy - trường Đại học Nam Cần Thơ

Á khôi 1: Nguyễn Trần Vân Đình - trường đại học Ngoại thương TP HCM

Á khôi 2: Lê Thị Phương Đoan - trường đại học Công nghiệp TP HCM

Nữ sinh được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: Vũ Thị Trang  - trường Đại học Hải Phòng

Nữ sinh tình nguyện vì cộng đồng: Lương Kỳ Duyên - trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nữ sinh tài năng: Lương Thị Tú Anh - trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Nữ sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất: Nguyễn Khánh Ly - trường Đại học Hà Nội

Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh: Nguyễn Trần Vân Đình - trường Đại học Ngoại thương TP HCM

 

Lưu Ly