leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tham dự buổi tuyên truyền có đồng chí Hồ Tiến Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang; đồng chí Nguyễn Thành Phương, Viện trưởng VKSND huyện Phú Tân; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Tân; đồng chí Trần Công Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình. Ngoài ra còn có sự tham dự của một số lãnh đạo Phòng nghiệp vụ và Kiểm sát viên trung cấp VKSND tỉnh.

Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Phạm Huỳnh Ngọc Thi, Kiểm sát viên trung cấp đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng điện bẫy chuột gây hậu quả chết người và các quy định của pháp luật về xử lý đối với hành vi này.

Cụ thể, việc sử dụng điện trái phép giăng bẫy, tùy từng trường hợp mà bị xử lý như sau: (1) Sử dụng điện trái phép để chống trộm làm chết người thì bị xử lý về tội “Giết người”; (2) Sử dụng điện trái phép để diệt chuột, chống súc vật phá hoại mùa màng, nếu mắc điện ở nơi có nhiều người qua lại (cho dù có làm biển báo hiệu), biết việc mắc điện trong trường hợp này là nguy hiểm đến tính mạng con người, nhưng cứ mắc hoặc có thái độ bỏ mặc cho hậu quả xảy ra và thực tế là có người bị điện giật chết thì bị xử lý về tội “Giết người”; nếu mắc điện ở nơi tin rằng không có người qua lại, có sự canh gác cẩn thận, có biển báo nguy hiểm… nhưng có người bị điện giật chết thì bị xử lý về tội “Vô ý làm chết người”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Huỳnh Ngọc Thi phổ biến các quy định về việc sử dụng điện để bẫy chuột gây hậu quả chết người.

Đồng thời, nếu sử dụng điện trái phép để bẫy chuột tuy không gây hậu quả chết người vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Nhân dịp này, đồng chí Huỳnh Văn Tám, Phó Chánh Thanh tra VKSND tỉnh An Giang phổ biến những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trên không gian mạng đến người dân để mọi người cùng cảnh giác. Bị hại trong các vụ việc lừa đảo không như trước đây là những người ít hiểu biết về pháp luật, không rành công nghệ mà hiện nay bị hại còn là nhiều người đã và đang làm trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước, đang kinh doanh, am hiểu về công nghệ thông tin.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Huỳnh Văn Tám phổ biến những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trên không gian mạng.

Phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này chủ yếu là kêu gọi đầu tư tài chính trên các trang web bán hàng, công ty tài chính, nhắn tin thông báo trúng thưởng theo chương trình khuyến mại của ngân hàng, các công ty hoặc giao dịch mua bán… cho vay lãi suất thấp, nhưng sau khi bị hại đăng ký vay thành công thì số tiền trả về bị trừ rất nhiều loại phí và lãi suất tăng vọt dẫn đến người vay không có khả năng thanh toán. 

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Công Ninh, Kiểm sát viên trung cấp tuyên truyền đến người dân tác hại và việc phòng, chống ma túy trên địa bàn xã với chủ đề “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, xây dựng, lan tỏa lối sống tích cực, lành mạnh và ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng, chống ma túy trong xã hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Công Ninh tuyên truyền đến người dân tác hại và việc phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Sau tuyên truyền, Chi hội Luật gia VKSND tỉnh An Giang cũng đã đặt ra những câu hỏi ngắn, dễ hiểu đến người dân về các kiến thức pháp luật liên quan việc sử dụng điện trái phép, về hoạt động cho vay lãi nặng; việc phòng, chống và tác hại của ma tuý… nhằm giúp người dân trên địa bàn có cách nhìn đúng đắn hơn về những quy định của pháp luật đã tuyên truyền, tránh trường hợp không am hiểu pháp luật dẫn đến vi phạm, có cách phòng tránh tác hại của ma túy và lừa đảo qua không gian mạng.

Nhân dịp này, Chi hội Luật gia VKSND tỉnh An Giang đã trao tặng 30 phần quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Bình, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Bình phát biểu cảm ơn.

Những phần quà đã góp phần truyền đi thông điệp của sự sẻ chia, sự thấu hiểu, niềm tin và quyết tâm hành động để “không ai bị bỏ lại phía sau” của VKSND tỉnh An Giang.  

Thông qua buổi tuyên truyền, hội viên Chi hội Luật gia VKSND tỉnh An Giang đã phát huy được tính tích cực, chủ động tự tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của pháp luật, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội để từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân.

Buổi tuyên truyền đã góp phần giúp cho người dân tại địa bàn xã Phú Bình nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện các vi phạm, thủ đoạn lừa đảo; phòng, chống tác hại của ma túy để nâng cao chất lượng cuộc sống hằng ngày. Từ đó, mỗi người dân tiếp tục là những “tuyên truyền viên” tích cực lan tỏa thông điệp tích cực đến với mọi người dân trong đời sống xã hội.

Mỹ Duyên - Việt An