Trong 4 học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương có một em đứng trong top 10, sau 3 thí sinh nước chủ nhà Singapore.
 
Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 (APMOPS 2017) gồm 6 em đến từ Hà Nội và một em từ TP HCM. 4 học sinh giành huy chương vàng là Hoàng Ngọc Bảo Khuê, Phạm Việt Hưng (Phổ thông dân lập Ngôi sao Hà Nội); Nguyễn Lê Đức Anh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Nam Huy (Phổ thông dân lập Newton).
 
Trong đó Hoàng Ngọc Bảo Khuê là học sinh duy nhất của Việt Nam có mặt trong top 10, đứng sau 3 học sinh của Singapore. Với thành tích này, đoàn Việt Nam xếp thứ thứ ba, sau Singapore và Đài Loan (Trung Quốc). 
 
Thầy giáo Trần Phương, trợ giảng Hoàng Minh Tuệ (áo kẻ) cùng 6 học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi năm nay.
Thầy giáo Trần Phương, trợ giảng Hoàng Minh Tuệ (áo kẻ) cùng 6 học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi năm nay.
 
Kỳ thi APMOPS vòng 2 diễn ra từ 25 đến 28/5 tại Singapore với 216 thí sinh 11-12 tuổi, đại diện cho 12 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ban tổ chức trao 40 huy chương vàng cho 40 thí sinh (không có huy chương bạc và đồng) và vinh danh Top 10 thí sinh xuất sắc kèm tiền thưởng. Giải nhất tiền thưởng là 1.000 SGD (16 triệu VNĐ); giải nhì 800 SGD; giải ba 500 SGD; giải tư và giải năm cùng 300 SGD…
 
Để giành suất tham dự APMOPS vòng 2, thí sinh phải đoạt huy chương Bạch Kim ở vòng 1 tổ chức trong nước. Do thi Toán bằng tiếng Anh nên phần đông học sinh tham dự đến từ thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Huế, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu.
 
Trước đó năm 2015, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 với 6 huy chương vàng (4 huy chương vàng Top 10) và xếp thứ nhất năm 2016 với 6 huy chương vàng (5 huy chương vàng Top 10).
 
Theo Xuân Hoa/ Vnexpress.net
.