    |
 |
| Các thành viên đoàn trước Đền thờ Liệt sĩ Nhơn Trạch. |
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/CBVP, Chi bộ Văn phòng Viện Phúc thẩm 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nguồn tại Đền thờ Liệt sĩ Nhơn Trạch. Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác tuyên giáo năm 2026 của Đảng bộ Viện Phúc thẩm 3, góp phần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Tại Đền thờ Liệt sĩ Nhơn Trạch, các đảng viên Chi bộ Văn phòng Viện Phúc thẩm 3 đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
    |
 |
| Đoàn dâng hương tại điện thờ chính Đền thờ Liệt sĩ Nhơn Trạch, TP Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Ân). |
Đền thờ Liệt sĩ Nhơn Trạch là địa chỉ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Thông qua phần thuyết minh, các thành viên trong Đoàn được tìm hiểu thêm về lịch sử đấu tranh cách mạng, những trận đánh ác liệt và sự hy sinh của quân, dân Nhơn Trạch, Đồng Nai trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
    |
 |
| Đoàn nghe thuyết minh về những sự kiện, trận đánh lớn trong các giai đoạn đấu tranh của quân và dân Nhơn Trạch, Đồng Nai. |
Không chỉ là hoạt động tri ân, sinh hoạt chuyên đề về nguồn còn giúp cán bộ, đảng viên có thêm cơ hội nhìn lại những giá trị lịch sử, từ đó liên hệ với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Đối với cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát nhân dân, tinh thần tri ân các thế hệ đi trước càng được cụ thể hóa bằng ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; kiên định bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.
    |
 |
| Đồng chí Cao Minh Trí, Phó Viện trưởng Viện Phúc thẩm 3 cùng thành viên Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Ân). |
Thông qua sinh hoạt chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên có thêm động lực tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm; chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hoạt động cũng góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.
    |
 |
| Các thành viên Đoàn trước tượng đài liệt sĩ Nhơn Trạch (Ảnh: Hoàng Ân). |
Sinh hoạt chuyên đề về nguồn khép lại, nhưng những giá trị lịch sử và bài học được lan tỏa từ “địa chỉ đỏ” tiếp tục được kỳ vọng chuyển hóa thành hành động cụ thể trong công tác và sinh hoạt của mỗi cán bộ, đảng viên.
Việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Chi bộ theo hướng thiết thực, gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với nhiệm vụ chuyên môn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng mà còn tạo động lực để cán bộ, đảng viên Viện Phúc thẩm 3 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.