leftcenterrightdel
Các thí sinh tự tin thể hiện năng khiếu, quyết tâm chinh phục giấc mơ trở thành những giáo viên tương lai.

Theo nhà trường, năm nay có tổng cộng 4.842 thí sinh đăng ký dự thi các ngành năng khiếu. Trong đó, ngành Giáo dục mầm non tiếp tục là ngành có sức hút lớn nhất với 2.532 hồ sơ đăng ký.

Từ sáng sớm, khuôn viên trường đã nhộn nhịp với sự xuất hiện của các thí sinh và phụ huynh. Nhiều em dậy từ 4-5 giờ sáng để chuẩn bị trang phục, ổn định tâm lý và có mặt tại điểm thi đúng giờ.

Em Phạm Hà Phương, học sinh Trường THPT Trung Văn (Hà Nội), cho biết đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho kỳ thi.

"Em dậy từ 5 giờ sáng để trang điểm, ăn sáng và chuẩn bị tâm lý thật tốt. Em đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Phần thi em tự tin nhất là kể chuyện, còn nội dung em lo lắng nhất là phần hát, đặc biệt là thẩm âm và tiết tấu", Hà Phương chia sẻ.

leftcenterrightdel
Nhiều thí sinh chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, tâm lý trước khi bước vào các phần thi năng khiếu.

Cùng chung quyết tâm theo đuổi nghề giáo, em Nguyễn Nhật Linh, học sinh Trường THPT Chu Văn An (Bắc Giang), đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Giáo dục mầm non của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

"Đề thi của em khá vừa sức và phù hợp với khả năng của mình. Dù đã hoàn thành phần thi nhưng em vẫn còn hơi run vì đây là nguyện vọng mà em rất mong muốn theo đuổi", Nhật Linh cho biết.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà, Trường Khoa học Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, riêng ngày thi đầu tiên có hơn 2.000 thí sinh tham gia dự thi ngành Giáo dục mầm non. Các thí sinh phải trải qua hai nội dung thi gồm hát và kể chuyện nhằm đánh giá năng lực biểu đạt, cảm thụ nghệ thuật và kỹ năng giao tiếp – những phẩm chất quan trọng đối với giáo viên mầm non trong tương lai.

leftcenterrightdel
Ngành Giáo dục mầm non tiếp tục là ngành thu hút đông thí sinh nhất với hơn 2.500 hồ sơ đăng ký dự thi.

Theo ghi nhận của nhà trường, thí sinh dự thi năm nay đến từ nhiều địa phương trên cả nước, tập trung đông ở khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền núi.

"Năm nay, các em có sự chuẩn bị rất tốt, từ kiến thức, kỹ năng đến trang phục và tác phong dự thi. Các thí sinh đều thể hiện sự tự tin, chủ động và có tâm thế tốt hơn so với một số năm trước", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà nhận định.

leftcenterrightdel
Thí sinh tự tin thể hiện tài năng, nuôi dưỡng ước mơ đứng lớp.

Sau kỳ thi ngành Giáo dục mầm non, ngày 17/6, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức thi tuyển ngành Sư phạm âm nhạc với gần 500 thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay, ngành tuyển 90 chỉ tiêu. Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi hát, lý thuyết âm nhạc và đọc nhạc. Đặc biệt, những thí sinh có khả năng biểu diễn nhạc cụ tốt có thể được cộng tối đa 3 điểm vào phần thi hát.

Kỳ thi năng khiếu năm 2026 không chỉ là cơ hội để các thí sinh thể hiện năng lực, sở trường cá nhân mà còn là bước khởi đầu trên hành trình hiện thực hóa ước mơ trở thành những nhà giáo tương lai, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho ngành giáo dục.

Duy Minh