Dự lễ khai giảng tại Trường THCS Hùng Vương, (phường Trảng Bom) có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Bí thư Thành ủy TP Đồng Nai Vũ Hồng Văn, cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính... và lãnh đạo địa phương, sở ngành cùng toàn thể học sinh trường.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Thành ủy TP Đồng Nai dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Hùng Vương.

Không khí khai giảng tại Trường THCS Hùng Vương đã rộn ràng khi từ sáng sớm các em học sinh ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần tây sẫm màu, tay cầm cờ tập trung tại trường chuẩn bị cho buổi lễ.

Em Nguyễn Vũ Xuân Trường, học sinh lớp 7 cho biết, đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, trang phục cho năm học mới. Từ 5h30’, nam sinh được bố mẹ đưa đến trường chuẩn bị cho lễ khai giảng.

“Năm lớp 6 em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm nay em cố gắng để đạt điểm số cao hơn và tập trung môn Toán mà em yêu thích. Lễ khai giảng luôn là sự kiện đáng nhớ với em mỗi năm học”, Trường nói.

leftcenterrightdel
 Năm học 2026 - 2027, Trường THCS Hùng Vương  có hơn 1.800 học sinh.

Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (phường Trảng Bom) cho biết, năm học mới này nhà trường có hơn 1.800 học sinh, trong đó có 397 học sinh lớp 6 trúng tuyển. Đây là năm học mang ý nghĩa lớn, ghi dấu mốc hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển của nhà trường.

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, trường luôn tự hào là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục thành phố với những thành tích ấn tượng, tiêu biểu là phần thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba. Trước thềm năm học mới, nhà trường đã đạt Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3, chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn Trường học xanh - sạch - đẹp cấp thành phố.

leftcenterrightdel
 Giáo viên hướng dẫn các em học sinh ngồi xếp hàng trật tự.

Đối với những trường mầm non, phổ thông ở 8 xã biên giới, gồm: Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đăk Ơ và Bù Gia Mập, khí thế của năm học mới cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Với sự quan tâm sâu sát của thành phố, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học tại đây đang có sự thay đổi rõ nét.

Nhiều trường được thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư xây mới, cải tạo và nâng cấp. Đặc biệt, trước dịp khai giảng năm học này, UBND thành phố đã chi hơn 30 tỉ đồng cho các xã biên giới để đầu tư xây dựng nhà tiền chế và bếp ăn phục vụ bán trú. Không dừng lại ở đó, các xã đã nỗ lực huy động nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa nhằm trang bị sách giáo khoa miễn phí cho học sinh.

leftcenterrightdel
 Nhiều em học sinh háo hức, vui mừng trong ngày khai giảng năm học mới.

TP Đồng Nai là một trong những địa phương có số học sinh các cấp lớn nhất cả nước với hơn 1 triệu em. Năm học 2026 - 2027, Sở GD&ĐT TP Đồng Nai đặt mục tiêu hiện đại hóa cơ sở vật chất cho ngành giáo dục với việc chi hàng trăm tỉ đồng xây mới, sửa chữa trường lớp, đặc biệt tại 8 xã vùng biên giới; tập trung hoạt động giáo dục STEM/STEAM tại các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao kỹ năng, trải nghiệm cho học sinh.

Đại Lánh