leftcenterrightdel
 Tang vật do lực lượng Công an thu giữ được.

Ngày 23/1, nguồn tin Công an TP Bảo Lộc cho biết, đã hoàn tất hồ sơ vụ việc để có hình thức giáo dục, xử lý đối với một nhóm học sinh cùng ngụ tại xã Đại Lào đã có hành vi "chế tạo, tàng trữ pháo nổ trái phép".

Trước đó, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra và phát hiện em P.H.P.(14 tuổi, là học sinh THCS tại xã Đại Lào) đang thực hiện hành vi chế tạo pháo nổ tại nhà.

Làm việc với Công an, P. thừa nhận đã rủ 3 bạn học là T.D.H, L.N.T và L.V.M.T đặt mua hóa chất và tham khảo cách thức chế tạo pháo trên mạng xã hội về làm theo.

Qua kiểm tra, cơ quan Công đã phát hiện thu giữ 39 quả pháo nổ tự chế cùng một số nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng cho mục đích chế tạo pháo.

Ban đầu làm việc, cả nhóm học sinh thừa nhận các hành vi vi phạm của mình, cũng như cam kết sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật và không tái phạm hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác nói trên.

Việt An