Theo đó, mỗi xã của huyện Ba Vì sẽ chọn một trường THCS, phổ thông thuộc 30 xã, thị trấn của huyện Ba Vì đi học từ ngày 8/11. Riêng học sinh khối 9 Trường THCS Vân Hòa đi học từ ngày 10/11.

Học sinh các khối còn lại tại Ba Vì và 29, huyện, thị xã khác tiếp tục học trực tuyến. Học sinh mầm non vẫn nghỉ học.

Các khối còn lại sẽ học trực tuyến, khối mầm non nghỉ học tại nhà.

leftcenterrightdel
 Quyết định mới nhất của TP Hà Nội chỉ cho học sinh khối 9 huyện Ba Vì trở lại trường từ ngày 8/11. Ảnh: V.P

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện theo nội dung hướng dẫn liên ngành, trong đó, yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, phương án cụ thể ứng phó với các trường hợp F0 xảy ra trong nhà trường.

Trước đó, ngày 31/10, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ ngày 8/11, học sinh các khối lớp đầu cấp, cuối cấp và các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thay sách giáo khoa, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp tại 18 huyện, thị ngoại thành sẽ tới trường học trực tiếp.

Cụ thể, học sinh các khối 5, 6, 9, 10 và 12 của 18 huyện, thị ngoại thành (mức độ dịch ở cấp 1 và 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm đi học không còn F0 cộng đồng) sẽ học trực tiếp tại trường, các khối còn lại cùng toàn bộ học sinh nội thành duy trì học trực tuyến.

Chiều 6/11, Sở Y tế Hà Nội thông tin, thành phố thêm 93 ca nhiễm mới COVID-19. Trong các ca nhiễm có 54 cộng đồng, 28 ca trong khu cách ly và 11 ca khu phong tỏa.

Số ca mắc mới được ghi nhận tại 20 quận, huyện là Gia Lâm (23), Thanh Trì (13), Ba Đình (8), Mê Linh (6), Hà Đông (5), Hoàng Mai (5), Đông Anh (4), Nam Từ Liêm (4), Thanh Xuân (4), Phú Xuyên (3), Cầu Giấy (3), Đống Đa (3), Bắc Từ Liêm (3), Hai Bà Trưng (2), Chương Mỹ (2), Thường Tín (1), Long Biên (1), Mỹ Đức (1), Quốc Oai (1), Hoàn Kiếm (1).

Xem văn bản tại đây: 

Vũ Phương