    |
 |
| Nhóm trẻ từ 1–5 tuổi, lứa tuổi mầm non là đối tượng dễ lây nhiễm nhất dịch tay chân miệng. |
Trong giai đoạn chuyển giao, chuẩn bị bước sang mùa hè, dịch tay chân miệng đang có nguy cơ gia tăng, theo ghi nhận, nhiều trường mầm non tại Hà Nội xác định việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ là ưu tiên số một.
Tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo của Bộ Y tế và chỉ đạo từ ngành Giáo dục, các nhà trường luôn chủ động trong công tác phòng dịch với các giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền đến giám sát Y tế hằng ngày cho trẻ, quyết tâm xây dựng môi trường học đường an toàn.
    |
 |
| Các bạn nhỏ thường xuyên được theo dõi sức khỏe. |
Trước diễn biến của dịch tay chân miệng, Trường Mầm non Hoa Hồng (Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống dịch, từ tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, đến việc kiểm soát chặt chẽ y tế học đường đối với từng trẻ.
Ngay từ đầu giờ sáng, giáo viên các lớp được yêu cầu theo dõi sát tình trạng sức khỏe của học sinh. Trường hợp phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường như sốt, ho, nổi ban… sẽ được xử lý kịp thời, đồng thời thông báo đến phụ huynh để phối hợp theo dõi.
Bên cạnh đó, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh môi trường. Các lớp học, đồ dùng, đồ chơi và bề mặt tiếp xúc được vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên hằng ngày; đồng thời thực hiện khử khuẩn định kỳ hằng tuần theo đúng quy định. Trong trường hợp phát hiện ca nghi nhiễm, việc khử khuẩn sẽ được tiến hành ngay trong ngày.
    |
 |
| Nhân viên Bếp thực hiện Quy trình chế biến nghiêm ngặt. |
Bà Nguyễn Thị Như Hoa – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng cho biết: “Trong sinh hoạt hằng ngày, trẻ được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân như rửa tay theo quy trình 6 bước, vệ sinh trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Giáo viên cũng chú trọng giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ, thay quần áo khi cần thiết, đảm bảo môi trường sinh hoạt sạch sẽ.
Một trong những công tác được chúng tôi đặc biệt quan tâm là đảm bảo an toàn thực phẩm. Khu vực bếp ăn luôn duy trì vệ sinh sạch sẽ, đội ngũ nhân viên tuân thủ nghiêm quy trình chế biến. Toàn bộ dụng cụ ăn uống của trẻ được khử khuẩn ở nhiệt độ cao trước khi đưa vào sử dụng”.
Đặc biệt, nhà trường nhấn mạnh vai trò phối hợp của phụ huynh trong việc theo dõi sức khỏe trẻ tại nhà. “Phụ huynh cần chủ động giám sát, nếu phát hiện trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh thì không đưa đến trường để tránh lây lan”, đại diện nhà trường khuyến cáo.
    |
 |
| Các giáo viên thường xuyên vệ sinh lớp học, đồ dùng học tập cho học sinh... |
Còn tại Trường Mầm non Chất lượng cao Mai Dịch (Phường Phú Diễn, TP Hà Nội), Nhà trường cũng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch tay chân miệng theo chỉ đạo của ngành y tế và chính quyền địa phương.
Theo Bà Nguyễn Thị Lệ Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Chất lượng cao Mai Dịch, trong bối cảnh bệnh tay chân miệng có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt trong môi trường mầm non – nơi trẻ có sức đề kháng còn yếu và nguy cơ lây lan cao – việc triển khai các biện pháp phòng dịch được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, cần thực hiện nghiêm túc và đồng bộ.
Công tác vệ sinh, khử khuẩn được duy trì thường xuyên với việc lau dọn hằng ngày và khử khuẩn định kỳ đồ chơi, dụng cụ học tập, các bề mặt tiếp xúc bằng dung dịch Cloramin B.
“Chúng tôi xác định phòng, chống dịch bệnh không phải là trách nhiệm của riêng cá nhân nào mà là nhiệm vụ chung của toàn trường và toàn xã hội. Với sự chủ động và phối hợp chặt chẽ, nhà trường kỳ vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát hiệu quả, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và tạo sự yên tâm cho phụ huynh,” bà Lệ Anh nhấn mạnh.
    |
 |
| Trẻ em được hướng dẫn vệ sinh bản thân và dụng cụ học tập. |
Là người hàng ngày tiếp xúc với trẻ, cô giáo Lê Thị Kim Dung – Giáo viên Trường Mầm non Mai Dịch chia sẻ: “Việc chủ động phối hợp với các phụ huynh trong công tác phòng chống dịch bệnh cho các con học sinh cũng là một vấn đề mà chúng tôi luôn luôn quan tâm. Bản thân tôi thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các con”.
“Tôi rất mong sẽ được tham gia thêm một số buổi tập huấn từ các cơ quan chức năng để hướng dẫn cho chúng tôi biết cách xử lý khi có những trẻ bị nhiễm bệnh nhằm tránh sự lúng túng trong việc xử lý trên thực tế, và bản thân tôi thì cũng cam kết là sẽ thực hiện nghiêm túc trong các công tác phòng chống dịch bệnh để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bé”, cô giáo Kim Dung mong muốn.
Theo các chuyên gia y tế, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm dễ lây qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua các vật dụng trung gian. Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát dịch bệnh.
Trong bối cảnh số ca mắc có xu hướng gia tăng, việc các trường học chủ động triển khai biện pháp phòng dịch không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe trẻ em mà còn góp phần hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
|
Bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm lây truyền qua đường tiêu hóa và gặp ở hầu hết tất cả các tỉnh, thành phố, thường ghi nhận số mắc gia tăng vào khoảng thời gian từ tháng 3-5 và tháng 9-10 hàng năm.
Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực phía Nam chiếm hơn 71% tổng số ca. Đáng chú ý, trẻ dưới 10 tuổi chiếm tới 99,3%, trong đó nhóm trẻ từ 1–5 tuổi, lứa tuổi mầm non là đối tượng dễ lây nhiễm nhất.
|