Trong 2 năm học (2012 - 2013, 2013 - 2014), Trường THPT Nguyễn Du, Q.10 đã thu hỗ trợ tiền điện mỗi phòng học là 20.000 đồng/học sinh, nhưng không thông qua hội phụ huynh của nhà trường.

 


Báo Người Tiêu Dùng nhận được phản ánh của thầy Lâm Vũ Công Chính (giáo viên môn Toán, trường THPT Nguyễn Du, Q.10) về tình trạng lạm thu của học sinh đã xảy ra tại trường THPT Nguyễn Du, Q.10.

Thầy Chính cho biết, cách đây vài năm, do mỗi lớp học ở Trường THPT Nguyễn Du có đến 2 máy lạnh, có lẽ do sợ tiền điện sẽ lên quá cao, nên trường đề nghị mỗi học sinh đóng 20.000 đồng/tháng, gọi là thu “hỗ trợ tiền điện và bảo trì phòng học” cho nhà trường.

Theo thầy Chính, đây là khoản thu cơ sở vật chất, không phải là khoản thu thỏa thuận, và cũng không được thảo luận, thống nhất trong phụ huynh học sinh của nhà trường, nhưng Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du - thầy Phạm Đức Hùng vẫn thực hiện thu khoản tiền này từ tháng 9/2012 đến tháng 5/2015. Cùng lúc, thầy Chính cũng gửi đến cho chúng tôi các biên bản họp hội phụ huynh học sinh của trường trong các năm học 2012 - 2013, 2013 - 2014 và phương hướng hoạt động của năm 2014 - 2015.

Căn cứ theo các biên bản này, khoản thu “hỗ trợ tiền điện và bảo trì phòng học” hoàn toàn không được nhắc, đề cập trong các biên bản ở các năm học 2012 - 2013, 2013 - 2014 và chỉ được thống nhất, đưa vào biên bản phương hướng hoạt động của hội phụ huynh học sinh trường năm học 2014 - 2015.

Theo báo cáo của Trường THPT Nguyễn Du, thu hỗ trợ tiền điện từ phụ huynh học sinh được thực hiện trong giai đoạn từ 5/9/2013 đến 20/5/2014 (cả 1 năm học 2013 - 2014) đã thu được gần 203 triệu đồng, mà tiền điện của trường trong năm học này là hơn 294 triệu đồng (gồm cả khoản tiền điện của nhà trường, điện sử dụng thuê dịch vụ, điện sử dụng cho các phòng học...).

Như vậy, một số giáo viên của Trường Nguyễn Du cho rằng, chính phụ huynh học sinh đã phải “gồng gánh” phần lớn toàn bộ số tiền điện trong một năm học của nhà trường, nên không thể nói là khoản thu này là thỏa thuận.

Sở cho rằng trường thu có sự đồng ý của phụ huynh

Liên quan đến phản ánh của thầy Lâm Vũ Công Chính, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM hôm 4/2/2016 đã ký kết luận thanh tra số 319A, về những vấn đề mà thầy Chính phản ánh ở trường THPT Nguyễn Du, Q.10.

Theo bản kết luận thanh tra này, đối với khoản thu “hỗ trợ tiền điện và bảo trì phòng học”, được thanh tra Sở xác nhận là khoản thu thỏa thuận, đã được thảo luận, thống nhất trong phụ huynh học sinh của nhà trường, với mức thu 20.000 đồng/tháng, áp dụng đối với những phòng học nào có gắn máy lạnh.

Đối chiếu với hướng dẫn số 2260 ngày 27/8/2012 của liên Sở GD-ĐT và Tài Chính, tại mục 1.2.3 - khoản thu theo thỏa thuận không liệt kê có khoản thu hỗ trợ tiền điện và bảo trì phòng học, nhưng nội dung khoản thu này là để phục vụ cho công tác nuôi dạy học sinh theo yêu cầu của phụ huynh. Chính vì thế, thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng, đây là khoản thu phù hợp theo hướng dẫn 2260 như đã nói ở trên.

Tuy nhiên, trong quá trình đoàn thanh tra của Sở làm việc tại trường, có thu thập được báo cáo tổng kết thu hộ - chi hộ năm học 2013 - 2014 có khoản thu “hỗ trợ tiền điện từ phụ huynh học sinh” là không đúng theo tinh thần đã thống nhất với phụ huynh rằng đây là khoản thu theo thỏa thuận.

Nhằm làm rõ, chi tiết thêm những vấn đề mà Thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM đã kết luận, phóng viên Báo Người Tiêu Dùng đã đến làm việc trực tiếp với thầy Phạm Đức Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, Q.10. Thế nhưng, thầy Hùng “tránh né” trả lời trực tiếp chúng tôi xung quanh vấn đề này, mà thầy đề nghị chúng tôi ghi ra câu hỏi của mình. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua, thầy Phạm Đức Hùng vẫn chưa có câu trả lời chúng tôi bằng văn bản, dù rằng thầy Hùng vẫn hứa là sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
 

Theo NTD

.