    |
 |
| Nhiều ứng dụng cho vay tiền hiện nay quảng cáo với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, không cần thế chấp. Ảnh minh họa |
Theo ghi nhận, nhiều ứng dụng cho vay tiền quảng cáo thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, không cần tài sản thế chấp. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người vay có thể nhận tiền. Bên cạnh đó, tại một số mối quan hệ xã hội, tụ điểm vui chơi, các lời mời gọi như “cần là có tiền”, “vay dễ, trả góp nhẹ” cũng dễ dàng tiếp cận giới trẻ.
Lợi dụng tâm lý muốn có tiền nhanh, thiếu kỹ năng quản lý tài chính, một số học sinh đã rơi vào bẫy vay lãi suất cao để mua sắm, chơi game, độ xe hoặc chi tiêu vượt khả năng.
Tại Quảng Ninh, em T.H.M., học sinh trường nghề, trú tại phường Hoàng Quế, Quảng Ninh do muốn có tiền tiêu xài và “ghi điểm” với bạn gái đã tìm đến một điểm cho vay “tín dụng đen”, nhờ bạn bè bảo lãnh. Ban đầu, M. vay 3 triệu đồng, sau đó tiếp tục vay thêm nhiều lần. Chỉ trong thời gian ngắn, số nợ tăng lên hàng chục triệu đồng. Khi bị thúc ép, đòi nợ liên tục, M. buộc phải thông báo cho gia đình để xử lý.
Tương tự, em N.H.V., học sinh trung học phổ thông, trú tại phường Uông Bí, Quảng Ninh nhiều lần vay tiền theo hình thức “lãi nằm” để mua điện thoại, độ xe máy, dẫn đến áp lực tài chính lớn.
Theo cơ quan chức năng, các khoản vay “tín dụng đen” thường có lãi suất rất cao, có thể lên tới hàng trăm phần trăm mỗi năm. Khi người vay mất khả năng chi trả, các đối tượng cho vay có thể gọi điện, nhắn tin đe dọa, làm phiền người thân, bạn bè hoặc đăng thông tin cá nhân lên mạng xã hội để gây áp lực.
Hệ lụy không chỉ là gánh nặng nợ nần, mà còn có thể kéo theo tình trạng bỏ học, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến gia đình và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, thanh thiếu niên cần cảnh giác trước các lời mời vay tiền qua ứng dụng hoặc vay “nóng” không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không vay tiền để phục vụ nhu cầu tiêu xài vượt quá khả năng tài chính. Khi có nhu cầu vay vốn chính đáng, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp.
Gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục kỹ năng tài chính, định hướng lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Mỗi bạn trẻ cần trang bị kiến thức, bản lĩnh để không trở thành nạn nhân của “tín dụng đen”, tránh để khoản vay dễ dãi ban đầu trở thành gánh nặng ảnh hưởng đến tương lai.