Thống kê sơ bộ kết quả tuyển sinh đợt 2 năm 2013 của nhiều trường ĐH (được tổ chức vào cuối năm 2013), có thể thấy số lượng sinh viên vừa tốt nghiệp đi học luôn thạc sĩ là rất lớn, đặc biệt ở các ngành khoa học xã hội và kinh tế - là những ngành được liệt vào danh sách khó kiếm việc.
 


Vài năm gần đây, Bộ GD-ĐT chủ trương tăng quy mô đào tạo sau ĐH. Trong năm 2009 - 2010, số thạc sĩ được cấp bằng trong các trường ĐH, học viện cả nước là 10.740 người, nhưng số tuyển mới là hơn 23.000 - số tuyển mới còn gấp đôi số được cấp bằng - và quy mô đào tạo của trình độ này lên đến hơn 54.000 người.

Tới năm học 2011 - 2012, các cơ sở giáo dục đại học đào tạo được 89.923 học viên cao học.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng cho biết, kế hoạch tuyển sinh năm 2014 tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo định hướng tăng khoảng 7% đối với đào tạo tiến sĩ và khoảng 5% đối với đào tạo thạc sĩ so với năm 2013.

Trường được tăng quy mô, nên điều kiện để dự thi cao học ngày càng thoáng.

Đa số các trường đưa điều kiện những người có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi ngay. Tuy nhiên, cũng có trường chỉ khống chế ở mức tốt nghiệp đại học loại trung bình khá, như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Vì vậy, không hiếm sinh viên ra trường với tấm bằng đại học dưới mức khá nhưng chỉ sau 2 năm tiếp tục đèn sách đã trở thành tân thạc sĩ.

"Đi học còn hơn đi bán hàng"

“Học thạc sĩ xong chưa chắc đã xin được việc, nhưng tốt nghiệp rồi mà chưa xin được việc ngay thì nếu có thể vẫn nên đi học cao học cho… đỡ lãng phí thời gian, lại thêm được cái bằng để bổ sung vào hồ sơ xin việc, còn hơn là đi làm mấy công việc tạm thời như bán hàng, quán ăn” - một học viên 9x đang học cao học tại Trường ĐH Thương mại tâm sự.

“Ra trường hơn một năm không xin được việc nên tôi tiếp tục học lên để chờ cơ hội” là chia sẻ của 9X khác đang học tại trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn.

Trong khi đó, bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 1, quý 1/2014 của Bộ LĐ-TB-XH công bố tỉ lệ thất nghiệp cao rơi vào những người có trình độ chuyên môn. Trong đó, thanh niên từ 20 - 24 tuổi tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên thất nghiệp tới 20,75%. Đặc biệt, có hơn158.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp, cao gấp 1,7 lần so với cuối năm 2012.

Với đà học tập “nâng cao trình độ” hiện nay, sự e ngại rằng trong thống kê lần tiếp theo, tỉ lệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thất nghiệp sẽ ngày càng tăng không phải là không có cơ sở. Và cái vòng luẩn quẩn cử nhân thất nghiệp học thạc sĩ, thạc sĩ thất nghiệp lại tiếp tục đua làm tiến sĩ không biết khi nào mới chấm dứt.
 

Theo Vietnamnet

.