Được biết, bảng xếp hạng gồm 1.591 trường từ 112 quốc gia, vùng lãnh thổ. Riêng Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục đại học lọt vào bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023, tăng 2 cơ sở so với năm ngoái và tăng 5 cơ sở so với năm 2021.

Một số mục tiêu cụ thể là: Xóa nghèo, Xóa nạn đói, Bình đẳng giới, Bảo vệ khí hậu, Sức khỏe và cuộc sống tốt, Giáo dục có chất lượng, Hợp tác vì các mục tiêu phát triển, Giảm bất bình đẳng,...

Trong đó, SDG 17 (Quan hệ đối tác vì mục tiêu phát triển bền vững) là tiêu chuẩn bắt buộc. Sau khi cơ sở giáo dục đại học nộp dữ liệu và minh chứng đầy đủ, tổ chức THE sẽ tiến hành tính điểm và chọn ra 3 SDG có điểm số cao nhất trong 16 SDG còn lại. Điểm tổng = điểm SDG 17 (chiếm 22% tổng điểm) + điểm 3 SDG còn lại (mỗi SDG chiếm tỷ trọng 26%).

leftcenterrightdel
 Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào bảng xếp hạng với số điểm cao nhất các trường đại học của Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Xét riêng về điểm SDG 17, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế TP HCM có số điểm cao nhất trong các trường đại học Việt Nam (75,6-81,7 điểm). Trong khi đó, với SDG 4 (Giáo dục có chất lượng), Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đứng đầu Việt Nam (75,4 điểm).

Năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Duy Tân xếp vị trí 401 - 600, tăng 200 bậc so với năm 2022. Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng lọt top 601-800. Trường Đại học Phenikaa xếp vào nhóm 801-1.000.

Đáng chú ý, Trường Đại học Kinh tế TP HCM lần đầu tham gia bảng xếp hạng. Song, Trường Đại học Kinh tế TP HCM lại xếp vị trí 301 trong bảng xếp hạng.

Trong bảng xếp hạng năm 2023, Đại học Western Sydney của Australia tiếp tục dẫn đầu THE Impact Rankings. Đại học Manchester (Anh) đứng ở vị trí thứ 2 và Đại học Queen's (Canada) xếp vị trí thứ 3. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 65 cơ sở giáo dục, Indonesia có 32 cơ sở, Philippines có 29 cơ sở và Malaysia có 24 cơ sở nằm trong bảng xếp hạng này.

Như Ý