Theo phản ánh của nhiều hộ dân khu Lão thành Cách mạng (thuộc địa phận phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), mặc dù đã có quy định cấm tập trung đông người nhưng tại khu vực trên vẫn có rất nhiều người dân không đeo khẩu trang, tập trung tập thể dục, bỏ qua các quy định phòng, chống dịch bệnh.

leftcenterrightdel
Nhiều người tập trung, không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, đều đặn vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối, rất nhiều người dân tập trung tại đây để tập thể dục. Những người này đã không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch như: giãn cách giữa người với người 2m, nhiều người còn không đeo khẩu trang.

Đồng thời, nhóm người này còn thường xuyên mở nhạc lớn trong lúc tập thể dục trước cửa nhà dân khiến tình trạng ồn ào, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều hộ dân sinh sống xung quanh.

Đặc biệt, hiện trạng trên diễn ra thường xuyên và trong một thời gian dài nhưng không có lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý.

Trước thực trạng trên, để đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID -19 được tuân thủ, bảo đảm an toàn trong cộng đồng, đồng thời trả lại không gian yên tĩnh, nhiều người dân sinh sống tại khu Lão thành Cách mạng đề nghị sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

PV