Theo thống kê ban đầu, khoảng 23h đêm 17/3, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã xuất hiện mưa to kèm theo mưa đá và dông lốc đã làm nhiều diện tích hoa màu vụ xuân bị thiệt hại, một số nhà ở của hộ gia đình bị tốc mái.

leftcenterrightdel
Mưa đá ở huyện Lục Yên đêm 17/3. 

Do mưa to, mực nước tại các con suối dâng cao đã làm tuyến đường tỉnh lộ 171 Khánh Hòa - Minh Xuân  đoạn qua ngầm tràn thôn 10 xã Minh Xuân ngập úng cục bộ nhiều giờ gây ra nhiều khó khăn trong việc đi chuyển của các phương tiện giao thông.

leftcenterrightdel
Mưa đá và dông lốc khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng. 

Trước ảnh hưởng của mưa to, mưa đá, kèm dông lốc, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tham gia giúp đỡ, khắc phục. Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng công an tiến hành điều tiết giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 171 đoạn qua ngầm tràn xã Minh Xuân để đảm bản an toàn về người và tài sản.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, dông lốc kèm theo mưa đá đã làm đã làm 93 ngôi nhà ở các xã Động Quan, An Phú, Lâm Thượng bị tốc mái; trên 40 ha lúa ở xã An Phú bị gãy đổ, cùng đó trên 40 ha hoa màu tại các xã An Phú, Trúc Lâu bị thiệt hại.

leftcenterrightdel
 Lúa bị gẫy đổ.
leftcenterrightdel
 Mái nhà bị mưa đá đâm thủng.

Mưa đá, dông lốc cũng làm sạt lở khoảng 20m kè tại Trường mầm non xã Trúc Lâu, 22m tường rào cơ quan MTTQ huyện và một số nhà dân.

Thiệt hại ước tính đến thời điểm này là hơn 1,7 tỉ đồng.

Khắc Điệp