Ngày 16/5, gia đình và người thân đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân S.M (SN 1988, trú tại xã Kông Htốk, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) bị tử vong khi nạo vét giếng.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng và người dân đưa nạn nhân lên. 

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 15/5, anh M. xuống giếng sâu khoảng 25m, đã cạn nước để nạo vét giếng. Thế nhưng, anh M. không may bị ngạt khí, nằm bất động dưới đáy giếng.

Khoảng 30 phút sau đó, người hàng xóm là anh L. phát hiện, xuống cứu nhưng cũng bị ngạt nằm bất tỉnh dưới giếng.

Trước sự việc nói trên, 2 người hàng xóm khác cũng định xuống giếng cứu các nạn nhân nhưng chỉ được khoảng 15m là phải trèo lên do có biểu hiện bị ngạt khí.

Sự việc sau đó đã được người dân trình báo chính quyền địa phương huy động lực lượng cứu hộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường để kéo nạn nhân lên khỏi đáy giếng. Tuy nhiên, khi kéo lên thì anh M. đã tử vong còn anh L. và 2 người được đưa đi cấp cứu bệnh viện.

Người nhà nạn nhân cho hay, trước khi xuống giếng nạo vét, anh M. đã mua xăng về đổ xuống giếng đốt để diệt côn trùng nhưng xăng không cháy./.

Nguyễn Chính