Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an TP Biên Hòa tiến hành rà soát, xác minh ông L.X.T là chủ tài khoản Facebook “X.T.L” thường xuyên đăng tải các thông tin có nội dung sai sự thật, vu khống và xúc phạm danh dự, uy tín của các tổ chức, cá nhân.

leftcenterrightdel
 Người đàn ông bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tại Công an, ông L.X.T đã thừa nhận bản thân do xem nhiều trang thông tin do các tổ chức phản động đăng tải trên mạng xã hội Tiktok, Youtube có nội dung xuyên tạc tình hình chính trị, xã hội tại Việt Nam nên dần phát sinh tư tưởng chống đối tiêu cực mà không nhận thức được tính nguy hiểm của hành vi sai phạm.

Cá nhân ông L.X.T đã chấp hành quyết định xử lý của cơ quan Công an đồng thời tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang cá nhân, cam kết không tái phạm, tuyên truyền cho người thân bạn bè kiểm chứng, xác thực các thông tin trước khi đăng tải để tránh vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trên không gian mạng phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật, cung cấp, chia sẽ nội dung thông tin trên mạng. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật./.

Đại Lánh