Cụ thể, vào khoảng 15h30’ ngày 22/10, ông Trần Đình Dưỡng (SN 1970, ngụ ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập) đi cắt cỏ ở khu vực nghĩa địa, thuộc xã Tân Lập. Khi đó, ông Dưỡng phát hiện 1 bé sơ sinh nằm ở trước một phần mộ. Ông nhanh chóng điện báo Công an huyện Tân Biên. 

leftcenterrightdel
 Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Ngay sau đó, Công an đã đến hiện trường kiểm tra, rồi đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã. Sau đó, cháu bé được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Tân Biên chăm sóc. Được biết, cháu bé bị bỏ rơi giới tính nam, nặng 2,8kg. Thời điểm phát hiện, cháu bé không có quần áo và không có giấy tờ tùy thân, trên bụng còn dây rốn mới cắt.

Qua kiểm tra, sức khoẻ của cháu bé bình thường và đang được chăm sóc ở Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Sau thời gian quy định, nếu không có ai đến nhận, chính quyền xã Tân Lập sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Thiên Bình