    |
 |
| Đồng chí Lê Văn Đông - Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tọa đàm. |
Đồng chí Lê Văn Đông - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh chủ trì tọa đàm. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo VKSND thành phố; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; lãnh đạo các đơn vị cùng đông đảo nữ lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức, người lao động VKSND hai cấp thành phố tại trụ sở chính và các điểm cầu trực tuyến.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Tổ Nữ công thuộc Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ VKSND TP Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 1387 ngày 6/10/2026. Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh là Tổ trưởng Tổ Nữ công.
    |
 |
| Tập thể lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Tổ Nữ công VKSND thành phố. |
Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Quang Huy - Phó Viện trưởng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ VKSND TP Hồ Chí Minh ôn lại truyền thống 96 năm của phụ nữ Việt Nam; đồng thời ghi nhận những đóng góp của nữ công chức, Kiểm sát viên, người lao động VKSND hai cấp thành phố trong công tác chuyên môn, quản lý, lãnh đạo và các hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Theo đồng chí Võ Quang Huy, trong ngành Kiểm sát, nữ công chức, Kiểm sát viên và người lao động không chỉ giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần công minh, khách quan, thận trọng và trách nhiệm trước pháp luật, trước Nhân dân, mà còn không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, thích ứng với yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số.
    |
 |
| Toàn cảnh buổi tọa đàm của VKSND TP Hồ Chí Minh. |
Buổi tọa đàm vì vậy không chỉ là hoạt động kỷ niệm, mà còn là dịp để nhìn lại, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nữ công chức, người lao động; đồng thời tạo không gian để chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống, cùng trao đổi về cách phát huy tốt hơn vai trò, năng lực của phụ nữ trong giai đoạn mới.
Đồng chí Võ Quang Huy cho rằng, việc tổ chức tọa đàm và ra mắt Tổ Nữ công cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh đối với công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; hướng tới xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn, kỷ cương, chuyên nghiệp, nơi mỗi công chức, người lao động đều có điều kiện phát huy năng lực và trách nhiệm của mình.
    |
 |
| Đồng chí Võ Quang Huy - Phó Viện trưởng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ VKSND TP Hồ Chí Minh ôn lại truyền thống 96 năm của phụ nữ Việt Nam. |
Tại phần trao đổi, các đại biểu đã chia sẻ nhiều góc nhìn về vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của nữ công chức trong sự phát triển của VKSND TP Hồ Chí Minh; việc phối hợp, hỗ trợ để nữ công chức phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ; yêu cầu thích ứng với chuyển đổi số, cũng như việc hài hòa giữa trách nhiệm nghề nghiệp và cuộc sống gia đình.
Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Lê Văn Đông - Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ nữ lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức và người lao động đối với quá trình xây dựng, phát triển của ngành Kiểm sát thành phố.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lan, Trưởng Phòng 2 VKSND thành phố, Tổ phó Tổ Nữ công phát biểu ôn lại truyền thống Ngày Phụ nữ Việt Nam. |
Theo đồng chí Viện trưởng, trong môi trường công tác tư pháp đòi hỏi sự kết hợp giữa trí tuệ, bản lĩnh, sự công tâm và trách nhiệm, đội ngũ nữ cán bộ VKSND hai cấp thành phố đã thể hiện rõ năng lực trong nhiều lĩnh vực, từ quản lý, chỉ đạo, điều hành đến thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tham mưu, tổng hợp, hậu cần và ứng dụng công nghệ thông tin.
    |
 |
| Tiết mục văn nghệ chào mừng. |
Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nữ công chức, người lao động còn góp phần gìn giữ, phát huy những phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”, tận tụy với nghề, phục vụ Nhân dân, bảo vệ pháp luật, công lý và quyền con người.
Đồng chí Lê Văn Đông cũng nhấn mạnh vai trò của nữ cán bộ trong việc thực hiện những nhiệm vụ mới, trong đó có Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích. Sự cẩn trọng, tinh tế và khả năng thấu cảm là những phẩm chất có thể phát huy tốt trong quá trình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.
    |
 |
| Đồng chí Lê Hoàng Dương - Trưởng Phòng 7 VKSND thành phố chia sẻ cảm xúc tại chương trình. |
Đối với việc thành lập Tổ Nữ công, đồng chí Viện trưởng cho rằng đây là hoạt động thiết thực, tạo thêm một đầu mối gắn kết, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công chức, người lao động; đồng thời tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công tác và cuộc sống.
Thời gian tới, lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ nữ, tạo điều kiện để nữ Kiểm sát viên, công chức, người lao động học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường; chủ động đổi mới, sáng tạo, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành Kiểm sát trong giai đoạn mới.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Phòng 12 VKSND thành phố chia sẻ cảm xúc tại chương trình. |
Phát biểu tiếp thu, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa - Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ Nữ công khẳng định Tổ Nữ công sẽ hướng hoạt động vào hiệu quả thực chất, lấy quyền lợi chính đáng, sự tiến bộ và phát triển của nữ công chức, người lao động làm trọng tâm, tránh hình thức và không phát sinh những hoạt động không cần thiết.
Theo đó, Tổ Nữ công sẽ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của nữ công chức, người lao động; tham mưu các biện pháp hỗ trợ phù hợp; quan tâm tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác; tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết và phối hợp giữa các đơn vị.
    |
 |
| Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa - Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ Nữ công phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. |
Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa nhấn mạnh, thước đo hiệu quả của Tổ Nữ công không nằm ở số lượng phong trào hay hoạt động được tổ chức, mà ở những việc làm cụ thể, thiết thực, mang lại giá trị cho nữ công chức, người lao động và góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sẻ chia, Tổ Nữ công xác định tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên, tăng cường gắn kết giữa các đơn vị, tạo thêm môi trường để nữ công chức, người lao động VKSND hai cấp thành phố phát huy năng lực, bản lĩnh và có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển chung của ngành Kiểm sát.