    |
 |
| Pate Cột Đèn truyền thống là loại pate tươi, được chế biến thủ công khác với pate đóng hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. |
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc sản phẩm pate đóng hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long sử dụng tên gọi trùng với “pate Cột Đèn Hải Phòng” đã tạo ra sự nhầm lẫn trong dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh du lịch thành phố cũng như hoạt động kinh doanh của các hộ làm pate truyền thống tại khu vực chợ Cột Đèn, phường Lê Chân.
Sở khẳng định, hai dòng sản phẩm này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Pate Cột Đèn truyền thống là loại pate tươi, được chế biến thủ công bởi các hộ kinh doanh lâu năm ở khu vực chợ Cột Đèn và các tuyến phố lân cận. Sản phẩm có hương vị đặc trưng với độ béo ngậy của mỡ phần, mùi thơm của gan và tỏi phi, thời gian sử dụng ngắn và cần bảo quản lạnh. Đây là thức quà ẩm thực quen thuộc, được người dân và du khách lựa chọn mỗi khi đến Hải Phòng.
Trong khi đó, pate đóng hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long là sản phẩm sản xuất công nghiệp, đóng lon thiếc, có hạn sử dụng dài và được phân phối rộng rãi trên thị trường. Việc làm rõ sự khác biệt này là cần thiết để tránh đánh đồng sai lệch, bảo vệ giá trị của đặc sản truyền thống và giữ gìn thương hiệu Foodtour Hải Phòng theo đúng bản sắc vốn có.
Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 8/9/2025, lực lượng chức năng phát hiện các xe vận chuyển hơn 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, ôi thiu, dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, Công an TP Hải Phòng niêm phong 4 kho hàng của doanh nghiệp, phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh và tổ chức tiêu hủy theo quy định. Vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” được khởi tố ngày 12/9/2025; đến 24/12/2025, 9 bị can đã bị khởi tố về tội danh trên theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Ngày 10/1/2026, Công an TP Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969), Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cá nhân thuộc bộ phận quản lý, kiểm soát chất lượng, do liên quan trực tiếp đến việc thu gom, kiểm tra và đưa lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh vào kho lạnh phục vụ sản xuất.