Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 1 người tử vong do bị đá lăn đè trúng, 5 người bị thương do nhà sập đè vào và bị ngã do gió lốc. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Một số ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn. 

Toàn tỉnh có 693 ngôi nhà trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng, ảnh hưởng, trong đó có 16 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái hoàn toàn; hơn 501 ha diện tích cây ăn quả, hoa màu bị thiệt hại; 48,7 ha diện tích lúa bị vùi lấp, sói lở, ảnh hưởng. 

leftcenterrightdel
 Hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Ngoài ra, mưa đá cũng làm 33 thuyền máy bị chìm, cuốn trôi, 10 cột điện bị đổ sập, 6 lồng cá bị hỏng, trôi cá, nhiều điểm trường bị hư hỏng nặng, trên 1200m mặt đường bị hư hỏng, sạt lở …gây tắc đường cục bộ ở một số tuyến đường liên huyện, liên tỉnh, ước tính thiệt hại trên 19 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an tổ chức phân luồng giao thông, khắc phục các điểm sạt lở cục bộ.

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa bàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường, xác minh tình hình thiệt hại, tập trung huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để khắc phục thiệt hại; tập trung thu dọn, lợp lại mái nhà, ổn định cuộc sống cho người dân, kịp thời động viên gia đình có người bị tử vong và bị thương. 

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an tại các huyện, thành phố giúp người dân sửa chữa nhà bị tốc mái do mưa đá, gió lốc .

Công an các huyện, thành phố đã huy động trên 200 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn đến các điểm bị thiệt hại do mưa lốc tiến hành di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, dọn dẹp khắc phục hậu quả mưa lũ; giúp người dân sửa chữa nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tổ chức lực lượng phân luồng giao thông, khắc phục các điểm tắc đường cục bộ.

Thượng tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Hiện nay, tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, mưa lớn vẫn đang diễn ra trên diện rộng. Lực lượng Công an tại các địa bàn vẫn tiếp tục thực hiện các công việc khắc phục hậu quả mưa đá, gió lốc, duy trì quân số tại các điểm bị ảnh hưởng để giúp đỡ người dân, đồng thời thường trực 100% quân số, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra”.

Minh Phong