Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ giao tuyển chọn 4.096 công dân nhập ngũ. Trong đó có 3.655 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 441 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

leftcenterrightdel
Các tân binh TP Thanh Hoá dự lễ giao nhận quân. Ảnh: NL

Trong số công dân tham gia nghĩa vụ quân sự có 5 công dân là nữ. Công dân nhập ngũ được biên chế về 14 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng, gồm: Quân đoàn 12; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Quân chủng Phòng không Không quân; Quân chủng Hải quân; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Bộ Tổng Tham mưu; Tổng Cục Chính trị; Tổng Cục Hậu cần; Tổng Cục Kỹ thuật; Trường Sỹ quan Lục quân 1; Sư đoàn 324, Lữ đoàn 16; Lữ đoàn 206 và Trung đoàn 762 Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa (5 công dân nữ được gửi đến Bộ Tư lệnh Thủ đô huấn luyện).

Trong số các công dân nhập ngũ đợt này, số đảng viên tham gia nhập ngũ vượt trội so với các năm trước. Đảng viên tham gia nhập ngũ 638 đồng chí, gần 500 thanh niên đã tham gia lớp nhận thức về Đảng; có gần 700 thanh niên viết đơn đăng ký tình nguyện vào quân ngũ.

Thanh niên tốt nghiệp THPT đạt 69,96%, tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có 186 thanh niên đạt gần 6%; thanh niên dân tộc ít người tham gia nhập ngũ đạt 30,21%.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho đơn vị nhận quân và thanh niên huyện Quảng Xương lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: MH

Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy trình. Theo đó, thành phố Thanh Hóa có 175 công dân trúng tuyển, đạt 100% kế hoạch, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự là 155 công dân và nghĩa vụ công an nhân dân là 20 công dân. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện chặt chẽ các bước, các khâu tuyển chọn nên tất cả thanh niên trúng tuyển đều nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 100% tân binh đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, quyết tâm lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong sáng 26/2, tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024.

leftcenterrightdel
TP Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024. Ảnh: NL

Tại huyện Quảng Xương, năm 2024 có 194 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 172 thanh niên vào lực lượng quân đội và 22 thanh niên vào lực lượng Công an. Huyện Quảng Xương đạt 100% chỉ tiêu được giao. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Trong số thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự có 17 đảng viên.

Năm 2024, huyện Hoằng Hóa được giao 234 chỉ tiêu cho 8 đơn vị, gồm: Trung đoàn 692, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Sư đoàn 390, Quân đoàn 12; Sư đoàn 312, Quân đoàn 12; Lữ đoàn Pháo binh 16, Quân khu 4; Đoàn Nghi lễ, Bộ Tổng tham mưu; khối Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và khối nghĩa vụ Công an tỉnh.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiến hành theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với các xã, thị trấn rà soát nguồn, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Các tân binh đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn tặng quà cho đơn vị nhận quân và thanh niên TP Thanh Hóa lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ giao nhận quân năm 2024, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, TP Thanh Hóa và các huyện, thị xã đã chia sẻ, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ phải thực hiện tốt vai trò mà Đảng, Nhà nước giao phó. Quá trình nhập ngũ phải rèn luyện, tích cực phấn đấu hoàn thiện bản thân để phục vụ tốt cho đất nước.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trang nghiêm, đến 8h45’ buổi lễ giao nhận quân năm 2024 ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã kết thúc tốt đẹp, đảm bảo an toàn, tuyệt đối từ công tác giao nhận hồ sơ và bàn giao từng công dân về các đơn vị được thực hiện nhanh, gọn, an toàn và đúng quy định.

Các thanh niên lên xe về đơn vị đều phấn khởi tự hào, nguyện tiếp bước truyền thống cách mạng của quê hương Thanh Hóa anh hùng, ra sức phấn đấu, học tập và rèn luyện để trở thành những quân nhân gương mẫu của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam./.

Xuân Sơn - Tuấn Anh