Theo thông tin ban đầu vào buổi sáng ngày 8/5, chị V.T.H.T (SN 1991), trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, là giáo viên Trường mầm non Cao An cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn hơn 2 tuổi đi ra khỏi nhà.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm mẹ con chị T trên sông Thái Bình. (Ảnh: Hải Ninh).

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân phát hiện ven sông Thái Bình có chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép người lớn và trẻ em nên báo cáo lực lượng chức năng. Trước đó, một số người quen nhận được tin nhắn có hàm ý “tạm biệt” của chị T.

leftcenterrightdel
Người dân cùng gia đình vẫn trông ngóng thông tin 3 mẹ con. (Ảnh: Hải Ninh).

Xác minh cho thấy, thời điểm đó, chị T. cùng 2 con nhỏ đi ra khỏi nhà nhưng không thấy về nên chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động thợ lặn, thuyền, ca nô để mò tìm.

Được biết, gia đình chị T. kinh tế ổn định, trước đó mọi người không phát hiện biểu hiện gì bất thường của chị T.   

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 mẹ con chị T.

Phan Hải