Sáng 17/6, lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện An Lão Bình Định cho biết, vào 9h sáng 16/6 đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Vĩnh Bảo (SN 1973),  cán bộ kiểm lâm của Hạt.

Thi thể ông Bảo được tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy, vị trí tại khu rừng trồng giáp ranh với rừng tự nhiên, cách khu dân cư gần 3km. Theo phỏng đoán, nhiều khả năng ông Bảo đã chết trước đó 3 ngày.

Cũng theo lãnh đạo Hạt kiểm lâm An Lão, sức khỏe ông Bảo lâu nay bình thường, không ghi nhận có tiền sử bệnh tật gì nghiêm trọng.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Vĩnh Bảo (bên phải). Ảnh: AL.

Trước đó, vào sáng ngày 11/6 ông Bảo cùng đồng nghiệp thực hiện tuần tra rừng tại khu vực rừng xã An Hưng, huyện An Lão.

Thông tin từ tổ công tác, sau khi đi được một đoạn ông Bảo cáo mệt và xin về trước. Đến trưa đồng nghiệp gọi thì ông Bảo nói đã về tới suối không tên, thuộc thôn 5, xã An Hưng, huyện An Lão.

Đến 15h cùng ngày thì không liên lạc được với ông Bảo nữa.

Nguyên nhân cái chết của ông Bảo đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nam Trung