Sau khi được tin Toàn đi tắm biển vào sáng 23/5 và không trở về như thường lệ, ngày 24/5, gia đình đã thuê phương tiện tổ chức tìm kiếm tại bãi biển dọc đường Xuân Diệu, TP Quy Nhơn, vị trí Toàn thường tắm, tuy nhiên không có kết quả.

Gia đình nạn nhân cho biết, từ khi vào học tại Trường Đại học Quy Nhơn, Toàn ở trọ cùng với một người anh họ. Người này xác nhận, sáng 23/5, Toàn đi tắm biển rồi không trở về.

Xác minh bạn bè của Toàn, xác định sáng 23/5 Toàn không đến lớp, sách vở vẫn còn nguyên ở phòng trọ.

leftcenterrightdel
 Người dân đặt thùng từ thiện ngay trên bãi biển, quyên góp, chia sẻ với gia cảnh của nam sinh viên mất tích.

Thông tin khả năng Toàn bị đuối nước được củng cố khi  gia đình phát hiện quần áo, dép của Toàn trên bãi biển gần tượng đài Chiến Thắng, đường Xuân Diệu, Quy Nhơn.

Các thông tin về Toàn nói, em bị tim bẩm sinh. Gia cảnh thuộc diện khó khăn, không có điều kiện chữa trị bệnh sớm, may được mổ tim miễn phí.

Biết gia cảnh nam sinh viên, nhiều bạn bè, sinh viên trong trường và người dân địa phương đã tổ chức quyên góp nhằm chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Nam Trung