Thi thể thứ 4 được đưa về qua thuỷ điện Rào Trăng 4 và đi đường thủy về chân hồ thủy điện Hương Điền ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau đó, các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Quân y 268 (thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế) để làm thủ tục xác định danh tính và bàn giao cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, chiều 14/10, lực lượng Công an đưa được 19 công nhân từ thủy điện Rào Trăng 4 và thi thể công nhân đầu tiên từ vị trí sạt lở tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài.

leftcenterrightdel
 Chiều ngày 23/10, lực lượng cứu hộ tiếp tục đã tìm thêm được một thi thể được cho là thi thể thứ 4 thuộc nhóm 14 công nhân bị mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 do sạt lở vào ngày 12/10. (ảnh: TTTTX)

Đến 19h20 ngày 15/10, thi thể của 13 cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế khi đi cứu hộ bị vùi lấp đã được tìm thấy và đưa về Bệnh viện quân y 268 ở TP Huế để chuẩn bị làm lễ truy điệu tập thể.

Trưa ngày 16/10, lực lượng cứu hộ phát hiện 1 thi thể ở hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên – Huế). Sáng ngày 23/10, tiếp tục tìm thấy thêm thi thể 1 công nhân nữa.

Như vậy, tổng cộng đã có 4 thi thể trong số 17 công nhân mất tích do sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3 được tìm thấy.

Trong chiều 23/10, đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3 thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được thông tuyến, các phương tiện và thiết bị vào phục vụ công tác tìm kiếm 14 nạn nhân mất tích còn lại.

Trên tuyến đường 71, lực lượng công binh Quân khu 4 cũng hoàn tất công tác nổ mìn phá những tảng đá lớn nằm trên đường. Trong ngày 23/10, hai máy xúc cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đang đào bới tìm kiếm tại khu vực suối thuỷ điện Rào Trăng 3. Hàng chục xe cơ giới cũng được điều động, đưa vào khu vực sạt lở để tìm kiếm, cứu nạn những nạn nhân còn mất tích.

Do khối lượng đất đá sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 rất lớn, nên Sở Chỉ huy tiền phương đã quyết định bóc từng lớp một để tìm thi thể các công nhân bị mất tích. Với thời tiết thuận lợi, không mưa, lực lượng tìm kiếm đã tích cực triển khai công tác cứu hộ theo phương án đào từ trên xuống dưới. Đồng thời, sử dụng chó nghiệp vụ, phương tiện bằng đường bộ, đường thủy  để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

 

L.T