    |
 |
| Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên dự lễ khởi công tại Dự án NOXH Khu đô thị Cầu Trúc (phường Bách Quang). |
Tiếp tục khởi công nhiều dự án.
Sáng 29/6, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội (NOXH) với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỉ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 5.980 căn hộ.
Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong thực hiện Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH của Chính phủ, mà còn thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
Dự lễ khởi công tại Dự án NOXH Khu đô thị Cầu Trúc (phường Bách Quang), Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, phát triển NOXH là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân và tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn.
Những kết quả bước đầu cho thấy quyết tâm này đang được hiện thực hóa. Đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành 2.181 căn NOXH; riêng năm 2025 hoàn thành 1.154 căn, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, và 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đưa vào sử dụng thêm 1.027 căn hộ.
    |
 |
| Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khởi công Dự án NOXH để bán và cho thuê tại phường Phan Đình Phùng. |
Cùng thời điểm khởi công Dự án NOXH Khu đô thị Cầu Trúc, tỉnh Thái Nguyên cũng khởi công đồng loạt 5 dự án NOXH khác tại các phường Phan Đình Phùng, Vạn Xuân, Linh Sơn và Bách Quang. Tổng diện tích các dự án khoảng 10,09 ha, bổ sung gần 5.980 căn hộ với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỉ đồng.
Đáng chú ý, trong số này có 496 căn hộ cho thuê tại khu vực trung tâm hành chính của tỉnh, góp phần đa dạng hóa quỹ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người lao động, cán bộ, công chức và các đối tượng thu nhập thấp. Đây được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh Thái Nguyên đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và lực lượng lao động đến làm việc tại các khu công nghiệp.
Bên cạnh quy mô đầu tư, các dự án đều hướng đến tiêu chí phát triển đô thị hiện đại và bền vững. Khu NOXH Vạn Xuân thuộc Khu đô thị Nam Thái - FECON Square City được quy hoạch đồng bộ với hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh, sân chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo môi trường sống an toàn, thuận tiện cho cư dân.
Trong khi đó, Dự án NOXH thuộc Khu nhà ở Cao Ngạn có tổng vốn đầu tư hơn 2.116 tỉ đồng, dự kiến xây dựng khoảng 1.960 căn hộ NOXH cùng 50 căn nhà ở thương mại thấp tầng, đáp ứng nhu cầu nhà ở của hơn 5.000 người dân. Hai dự án NOXH tại phường Phan Đình Phùng cũng sẽ bổ sung hơn 1.000 căn hộ để bán và cho thuê, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho nhiều nhóm đối tượng.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn, để các dự án hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả, các chủ đầu tư cần huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý, giám sát quá trình triển khai theo đúng quy định pháp luật.
Đại diện các chủ đầu tư cũng cam kết tập trung nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ chất lượng xây dựng, bảo đảm tiến độ, hướng tới hình thành những khu nhà ở hiện đại, văn minh, xanh và thân thiện với môi trường.
Từ góc độ phát triển bền vững, việc đồng loạt triển khai 6 dự án NOXH không chỉ giải quyết bài toán chỗ ở cho người dân mà còn tạo thêm động lực thu hút đầu tư, ổn định nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Khi người lao động có điều kiện an cư, doanh nghiệp cũng có thêm lợi thế trong việc giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế lâu dài.
    |
 |
| Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khởi công. |
Tạo đột phá về nhà ở
Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, việc phát triển nhà ở xã hội phải được lồng ghép với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp, dịch vụ và chương trình phát triển nhà ở của địa phương; bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phù hợp quy định pháp luật về nhà ở.
Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu năm 2026 sẽ hoàn thành 5.661 căn nhà ở xã hội, hướng tới hoàn thành 60.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030 vượt xa chỉ tiêu phát triển 24.800 căn hộ nhà ở xã hội được Chính phủ giao.
Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tập trung rà soát quỹ đất quy hoạch nhà ở xã hội, đẩy nhanh thủ tục giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, việc dành 20% quỹ đất tại các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội sẽ tiếp tục được triển khai.
Đối với các dự án đã khởi công, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2026.
    |
 |
| Tỉnh Thái Nguyên tự tin hướng tới hoàn thành mục tiêu 60 nghìn căn nhà ở xã hội. |
Bên cạnh đó, tỉnh cũng khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội theo cơ chế thị trường nhằm hỗ trợ các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 16.171 căn hộ. Trong đó, 12 dự án đã được cấp phép xây dựng và đang triển khai thi công, 1 dự án đã hoàn thành.
Mỗi dự án được khởi công hôm nay không chỉ là những công trình xây dựng mới, mà còn là bước tiến trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu "an cư lạc nghiệp", hướng tới xây dựng Thái Nguyên trở thành địa phương phát triển năng động, hiện đại, đáng sống và phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội với môi trường, Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn nói.