Nguồn tin của Bảo vệ pháp luật cho biết, thông tin xác minh ban đầu, khoảng 6h ngày 12/5 bố cháu bé ra khỏi nhà bằng xe máy, có mua cho cháu một cây xúc xích để ăn, sau đó dắt xe máy ra cách nhà khoảng 100m mới nổ máy (sợ cháu bé đòi đi theo) để đi uống cà phê.

Khi trở về nhà khoảng 2 tiếng sau đó, lúc này cháu lớn đang khóc vì không thấy em và con chó đâu.

Mọi người đi tìm quanh nhà trong bán kính khoảng 1km không thấy cháu bé.

Ngày thứ ba, con chó về nhà trong tình trạng mệt mỏi, ốm yếu. Sau khi được cho ăn, con chó ra hiệu cho mọi người đi theo đến chỗ cháu bé nằm chết, cách nhà khoảng 5km.

leftcenterrightdel
Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu bé mất tích. 

Như Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, ngày 12/5, bé N. N. G. H. (SN 2017, thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã phát hiện mất tích khi ở nhà cùng anh trai.

Đến 6h sáng 14/5, nhờ chú chó hàng ngày vẫn chơi với cháu bé dẫn đường, người ta đã tìm thấy cháu, trong tình trạng đã tử vong tại vùng ven núi hoang vắng thuộc xã Hàm Cần, Hàm Thuận Nam.

Nam Trung