Sáng 13/9, xác nhận với phóng viên Báo Bảo vệ Pháp luật, ông Nguyễn Đức Hà, Bí thư Đảng ủy thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang) cho biết: “Vụ sạt lở đất đá xảy ra vào khoảng 6h30 sáng nay tại tổ 1, Thị trấn Việt Quang khiến một học sinh lớp 8 tử vong khi đang ngủ.

Vào thời điểm trên, em Nguyễn Xuân L. (14 tuổi, học sinh lớp 8), đang ngủ trong nhà thì đất đá bất ngờ sạt lở khiến tường đổ vào người. Được gia đình, người dân đưa đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi”.

leftcenterrightdel
 Đất đá sạt lở khiến tường nhà em L. bị đổ sập.
leftcenterrightdel
Khu vực phía sau nhà nạn nhân.  

Ông Nguyễn Đức Hà cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn thị trấn Việt Quang, mưa liên tục khiến nguy cơ đất đá sạt lở rất cao. Chính quyền đã nhiều lần cảnh báo bà con trong thời gian này.

Được biết, gia đình nạn nhân từ huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc lên địa phương thuê trọ để kinh doanh và có 3 nhân khẩu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ và anh trai  nạn nhân đã đi chợ phiên từ sáng sớm tại xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình (Hà Giang).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường và hỗ trợ gia đình người bị nạn di chuyển đồ đạc vật dụng về trụ sở nhà văn hóa tổ 1 để ở tạm.

Hiện, thị trấn Việt Quang đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 1 triệu đồng và đại diện huyện Bắc Quang hỗ 5 triệu đồng.

Trần Vũ