Mưa lớn kéo dài, cộng với Thủy điện Hố Hô xả lũ, 6 xã vùng hạ du huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị cô lập, ngập chìm trong nước bạc. Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Lê Đình Sơn dẫn đầu trong sáng nay đã lên với các xã rốn lũ để thăm hỏi, nắm bắt tình hình và phát quà cứu trợ. Cùng đi, có Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác lội nước lũ vào tận nhà dân cùng rốn lũ

Tại rốn lũ Phương Mỹ, đoàn công tác đã đi cano vào tận những nhà dân bị cô lập, ngập sâu để phát quà cứu trợ là mì tôm, lương khô. Những đứa trẻ ướt từ đầu đến chân lúc nhận quà cứu trợ, đã vội vàng bóc ăn ngấu nghiến. Được biết, từ hôm qua đến nay, những đứa trẻ này và bố mẹ chúng đã phải ăn mì tôm sống chống chọi với nước lũ. 

leftcenterrightdel
 Những đứa trẻ sau khi đón nhận quà cứu trợ đã bóc lương khô ăn ngấu nghiến.

Sau chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ký ban hành công điện khẩn chỉ đạo các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, ngoài việc đảm bảo an toàn cho người dân, đề phòng sạt lở, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo các cấp, các ngành chú trọng giúp đỡ người dân, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ gia đình bị ngập lụt. Đồng thời có biện pháp phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân sau khi nước rút.

leftcenterrightdel
 Những phần quà cứu trợ đầu tiên đã vào với người dân rốn lũ
leftcenterrightdel
 Những đứa trẻ này từ hôm qua đến nay đã phải ăn mì tôm sống chống đói.
leftcenterrightdel
 Một góc ngập lụt trong gia đình người dân rốn lũ.

Thống kê sơ bộ, đến nay lũ lụt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, đã khiến 4 người chết và nhiều người bị thương, hàng ngàn hộ dân bị cô lập, chia cắt, nhiều diện tích hoa màu mất trắng.

Các tỉnh đều đã có công điện khẩn, chỉ đạo các cấp, các ngành đối phó với tình hình lũ lụt, diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như phòng chống nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và giúp đỡ, cứu trợ người dân vùng rốn lũ.

 173 trường học ở Hà Tĩnh phải dừng khai giảng

Do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 173 trường học phải dừng khai giảng. Trong đó, huyện Hương khê có 61 trường với tổng số khoảng 26 ngàn học sinh; huyện Vũ Quang có 32 trường khoảng 6 ngàn học sinh; huyện Hương Sơn 78 trường với trên 26 ngàn học sinh.

Ngoài ra, ở Đức Thọ có 2 trường mầm non là Đức Thanh và Đức Thủy với hơn 4 ngàn học sinh thuộc vùng bị ngập và chia cắt nên việc khai giảng cũng phải tạm dừng.


Mẫn Phong - CTV