leftcenterrightdel
Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu tránh, trú bão tại khu Giếng Đáy 3A, phường Việt Hưng. Ảnh: QMG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 21/7, bão Wipha (bão số 3) đang cách Quảng Ninh khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc, với sức gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mạnh thêm, trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó, Quảng Ninh là địa phương trọng điểm chịu tác động đầu tiên.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Sáng 21/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại các địa bàn trọng điểm như phường Bãi Cháy và Việt Hưng (TP Hạ Long). Tại hiện trường, đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất việc neo đậu, di chuyển tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm, tạm dừng toàn bộ hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long và các khu vui chơi giải trí ven biển từ trưa 21/7.

leftcenterrightdel
 Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao tại trung tâm phường Uông Bí. Ảnh: QMG

Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Quyết Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đức Ấn cũng chia thành nhiều đoàn kiểm tra thực tế tại các địa bàn như: Uông Bí, Móng Cái, Cẩm Phả... Các điểm nguy cơ sạt lở, ngập úng, các khu chợ, đê điều và vùng nuôi trồng thủy sản đều được rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến sáng 21/7, Quảng Ninh đã di dời khẩn cấp 7.518 người dân từ các lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi và các khu vực ven biển có nguy cơ rủi ro cao lên bờ an toàn. Công tác di dời được tiến hành nhanh gọn, ưu tiên phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật.

Các địa phương cũng đã bố trí lực lượng dân quân, bộ đội thường trực 24/24 giờ để hỗ trợ nhân dân, kiểm soát chặt chẽ các khu vực cấm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men tại các điểm sơ tán.

leftcenterrightdel
 Nhân viên Chi nhánh Công trình Viettel Quảng Ninh kiểm tra trạm BTS. Ảnh: QMG

Ngành viễn thông và điện lực tỉnh đã hoàn tất việc kiểm tra, gia cố, ngầm hóa các tuyến cáp trọng yếu, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Các hồ thủy điện, hồ chứa nước được kiểm soát mực nước, xả điều tiết hợp lý trước thời điểm mưa lớn.

Hệ thống đê biển, kè chắn sóng tại các địa phương như Hải Hà, Tiên Yên, Đầm Hà được gia cố khẩn cấp; các tuyến đường ven biển cũng đã được chốt chặn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Tỉnh đã hoàn thành việc kêu gọi 100% tàu thuyền, phương tiện đánh bắt, vận tải, du lịch trên vịnh và vùng biển ngoài khơi vào nơi trú tránh an toàn. Hoạt động tại các cảng cá, bến tàu được tạm dừng, các tổ kiểm soát liên tục cập nhật tình hình thời tiết, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo phường Liên Hòa, Quảng Ninh kiểm tra tuyến đê Hà Nam trên địa bàn quản lý, nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão. Ảnh: QMG

Theo dự báo, từ đêm 21/7 đến hết ngày 23/7, các địa phương ven biển, trong đó có Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 với gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 14, mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng, cửa sông và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dự báo nước dâng do bão từ 0,5–1,0m có thể gây ngập tại nhiều khu vực ven biển.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương và không chủ quan, Quảng Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để ứng phó hiệu quả với cơn bão Wipha, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và duy trì ổn định sản xuất, sinh hoạt sau bão.

Trúc Quyên