Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Phú Yên, đến 8h sáng 10/11, địa phương đã sơ tán 130 hộ/330 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở ven  sông Ba, thuộc 2 huyện Tây Hòa và Phú Hòa.

Trong tình huống khẩn cấp, lũ lên báo động 3, địa phương đã sẵn sàng phương án sơ tán hơn 7.200 hộ/31.268 nhân khẩu tại các khu vực xung yếu.

leftcenterrightdel
Người dân Nha Trang sơ tán khỏi khu vực ven núi, có nguy cơ sạt lở. 

Liên quan đến hoạt động ứng phó với bão số 6, sáng 10/11, tại tỉnh Bình Định, công tác sơ tán dân vẫn đang được tiến hành theo kịch bản trên có sở diễn biến thời tiết. Trong tình huống khẩn cấp, sẽ có 68.000 người được sơ tán trước 12h ngày 10/11.

Trong khi tại Khánh Hòa, Phú Yên, mưa đã bắt đầu từ tối 9/11 với mức độ không lớn, trong khi theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, đến 7h sáng nay 10/11 tại địa phương mới bắt đầu có mưa.

Văn Nguyễn