Sáng nay (ngày 4/8), Công an quận Nam Từ Liêm đã trao tặng chị Lê Thị T. (nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy trên địa bàn phường Đại Mỗ ngày 3/8) một chiếc xe máy hiệu Honda Wave RSX.

leftcenterrightdel
Đại diện Công an quận Nam Từ Liêm trao tặng chiếc xe cho chị Lê Thị T. 

Xúc động khi nhận được trao tặng chiếc xe, chị T. chia sẻ: Tôi rất bất ngờ, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn với các chiến sĩ đã quyên góp, ủng hộ tôi để có chiếc xe tiếp tục công việc.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, rạng sáng ngày 3/8, trên đường kéo xe rác về điểm tập kết, chị T. gặp 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy.

leftcenterrightdel
Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành lấy lời khai của chị Lê Thị T. để phục vụ cho quá trình điều tra vụ việc.

Theo lời kể của chị T., ở thời điểm đó, đoạn đường rất vắng. Khi chị T. dừng xe máy để chuẩn bị kéo xe rác thì 4 thanh niên ập đến. Một xe chặn trước, xe thứ 2 có một nam thanh niên dùng một vật dí vào ngực chị đe dọa và cướp chiếc xe của chị, mặc cho chị khóc lóc van xin.

Được biết, ngay từ khi nắm được sự việc đến nay, Công an quận Nam Từ Liêm đang quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc cùng các đối tượng có liên quan…

CV