Theo lãnh đạo xã Ban Công, vào 2h sáng 26/2, nhiều tảng đá lớn trên đỉnh núi đã lao xuống nơi có nhiều hộ dân đang sinh sống tại thôn Cả.

leftcenterrightdel
 Những tảng đá lớn đổ vào nhà của một hộ dân, sau đó lao xuống đường liên xã.  Ảnh UBND xã Ban Công

Trực tiếp bị đá rơi vào nhà là hộ ông Bùi Văn Hanh (53 tuổi, trú tại thôn Cả). Trong lúc ông Hanh đang ngủ thì nghe tiếng động lớn từ trên đỉnh núi. Nghi ngờ đá lở, vợ chồng ông đã nhanh trí bỏ chạy ra khỏi nhà.

Ngay lập tức, một khối lượng lớn đất, đá đã tràn xuống khiến phần mái gác và nhà bếp của gia đình ông Hanh bị đổ sập hoàn toàn.

Được biết, bên trong nhà ông Hanh có nhiều đồ đạc bị hư hỏng, ước tính thiệt ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Mọi người hỗ trợ gia đình ông Hanh di chuyển đồ đạc.

Do xung quanh khu vực chân núi sạt lở còn có 5 hộ khác bị ảnh hưởng nên lãnh đạo UBND xã Ban Công cùng lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán người dân khu vực này đến nơi trú ẩn an toàn.

Hiện khối đá lớn rơi từ trên núi xuống tuyến đường liên xã đã được lực lượng chức năng di dời để thông đường, giúp người dân đi lại bình thường.

Ông Nguyễn Thế Nghị, Chủ tịch UBND xã Ban Công, cho biết: "Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng để ứng phó với vụ sạt lở. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng tôi đã sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn và đang cố gắng khắc phục hậu quả vụ sạt lở trong thời gian sớm nhất."

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã cử người túc trực tại hiện trường để theo dõi tình hình, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, công tác thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân cũng được triển khai khẩn trương.

Nguyên nhân vụ sạt lở đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo báo cáo của UBND huyện Bá Thước cho thấy, trên đỉnh núi này, những khối đá vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Đinh Huê