Chấp hành lệnh cấm biển của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ 12h trưa ngày 30/10, tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa đã không còn hoạt động trên biển.

Tuyến đò ngắn từ bến Cầu Đá đi đảo Trí Nguyên (Nha Trang) cũng đã dừng vận hành từ trước 12h.

Hoạt động gia cố hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản tại Bãi Miễu (đảo Trí Nguyên) cũng đã được người dân chủ động thực hiện từ chiều ngày 29/10.

Người lao động cũng tự giác rời các lồng bè nuôi trồng thủy sản, di chuyển vào bờ. Đến 15h chiều ngày 30/10, tại Hòn Miễu (đảo Trí Nguyên, P Vĩnh Nguyên, Nha Trang), cơ bản không còn người lao động trên lồng bè.

Bến tàu Cầu Đá đã đóng cửa, vắng tanh, không có bất cứ tàu du lịch nào hoạt động.

Tại bến đò Trí Nguyên, khu vực Cảng Hòn Rớ - cửa sông Quán Trường, Cảng cá Vĩnh Lương (Nha Trang), hàng ngàn tàu thuyền, bao gồm cả tàu cá và tàu du lịch, đã được bố trí neo đậu, tránh trú bão.

Tại các khu dân cư, người dân chủ động chằng chống, gia cố nhà cửa.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân Nha Trang ứng phó với cơn bão số 5:

leftcenterrightdel
 Người dân chủ động chằng chống nhà cửa.
leftcenterrightdel
 Người già và trẻ nhỏ cũng tích cực tham gia đối phó với bão.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Bao cát được sử dụng gia cố mái tôn. 
leftcenterrightdel
Tàu thuyền được đưa về vị trí tránh trú đúng quy định... 
leftcenterrightdel
 ...Thiết bị trên tàu được thu giọn, bảo đảm an toàn.
leftcenterrightdel
Người dân chủ động gia cố hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển.
leftcenterrightdel
 Thu hoạch sớm sản phẩm.
leftcenterrightdel
Từ chiều 29/10, tàu thuyền được đưa về neo đậu tại những khu vực an toàn.

Văn Nguyễn